21/04/2013 14:05 GMT+7

Động đất Trung Quốc: 203 người chết, 11.000 người bị thương

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Chiều 21-4, số người chết vì động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc lên đến 203 người, 11.000 bị thương

Lúc 9g30 sáng 21-4, đã có 179 người chết, 6.700 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,0 độ Richter ngày 20-4 ở quận Lô Sơn, TP. Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên.

Động đất ở Trung Quốc, ít nhất 100 người chếtThương vong động đất Lô Sơn tiếp tục tăng

q9dE0vZF.jpgPhóng to
Ảnh chụp từ trên không một khu vực bị tàn phá do động đất - Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan theo dõi động đất Trung Quốc (CEA), có 1.165 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất. Ba trong số các dư chấn có cường độ từ 5,0 - 5,9 độ Richter.

Hơn 800 cảnh sát và nhân viên cứu hộ cũng tiến vào quận Baoxing, nơi hệ thống thông tin liên lạc và giao thông vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng do động đất.

Hiện các đội cứu hộ khẩn cấp cũng được đưa đến quận Lô Sơn để tiến hành cứu trợ. Nhóm này bao gồm 200 nhân viên, trong đó có 21 nhà địa chấn học và 39 nhân viên y tế; họ mang đến khu vực động đất hơn 30 tấn vật tư.

Theo Tân Hoa xã, Lô Sơn cách tâm chấn trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008 khoảng 200km. Hơn 87.000 người chết và mất tích trong trận động đất này.

StPrTHtf.jpgPhóng to
Các nhân viên cứu hộ đang giúp một cụ già sau trận động đất - Ảnh: AFP

(Theo Tân Hoa xã)

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên