05/04/2013 08:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên chưa đủ năng lực tấn công hạt nhân Mỹ?

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 4-4, chính quyền Mỹ khẳng định “sẽ thực hiện mọi biện pháp đề phòng” mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng chưa có phương tiện để tấn công hạt nhân Mỹ.

AMwznNFm.jpgPhóng to
Xe quân sự của quân đội Hàn Quốc được triển khai đến vùng biên giới liên Triều để tập trận Ảnh: Reuters

Theo AFP, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định Washington đang giám sát chặt chẽ mọi hành động của CHDCND Triều Tiên và “áp dụng các biện pháp cẩn trọng để phản ứng”.

Mới đây, CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Mỹ bằng “phương tiện nguyên tử nhỏ hơn, nhẹ hơn và hiện đại hơn”. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời các chuyên gia và quan chức Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng chưa thể tấn công lãnh thổ Mỹ bằng tên lửa hạt nhân bởi nước này chưa hoàn thiện công nghệ sản xuất đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa tầm xa.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã thiết kế và sản xuất một đầu đạn hạt nhân nhỏ để gắn vào tên lửa tầm trung Nodong. Tên lửa này có thể bắn phá Hàn Quốc, Nhật và căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa (Nhật). Tuy nhiên chúng không thể bay tới các mục tiêu Mỹ trên Thái Bình Dương.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi loại tên lửa KN-08 có tầm bắn xa hơn tên lửa Nodong. Quân đội CHDCND Triều Tiên “khoe” loại tên lửa này một năm trước. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington tin rằng tên lửa này có thể bắn tới đảo Guam, Hawaii, Alaska nhưng không tới được đất liền Mỹ.

Hôm qua, quân đội CHDCND Triều Tiên đã triển khai tên lửa Musudan có tầm bắn 3.000 km tới bờ đông nước này. Toàn bộ Hàn Quốc, Nhật và cả đảo Guam nằm trong tầm ngắm của tên lửa Musudan. Tuy nhiên cựu quan chức tình báo Bộ Ngoại giao Mỹ Greg Thielmann cho biết Bình Nhưỡng chưa bắn thử loại tên lửa này, do đó mối đe dọa là không lớn.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon tiếp tục lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Ông cho rằng những lời đe dọa của Bình Nhưỡng là “rất đáng báo động” và bất cứ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn tới những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. “Đe dọa hạt nhân không phải là một trò đùa” - ông Ban khẳng định.

Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục gây sức ép ngoại giao lên Bình Nhưỡng. Theo Reuters, mới đây Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên đối thoại. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Bình Nhưỡng không tôn trọng các nghị quyết của LHQ là “hành vi không thể chấp nhận được”.

AFP đưa tin mới đây hãng Gallup đã tổ chức một cuộc khảo sát về tình hình bán đảo Triều Tiên tại Mỹ. Kết quả là 55% người được hỏi khẳng định chính quyền Mỹ phải hỗ trợ và bảo vệ Hàn Quốc nếu CHDCND Triều Tiên gây chiến.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên