25/03/2013 07:10 GMT+7

Myanmar đưa quân đội trấn áp xung đột

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Myanmar Vijay Nambiar ngày 24-3 đã đến quan sát thành phố miền trung Meikhtila trong sự canh gác của hàng trăm binh lính.

jpYRSYoE.jpgPhóng to
Đoàn xe quân sự được triển khai để thực hiện thiết quân luật ở Meikhtila ngày 23-3 - Ảnh: Reuters

Sự yên ắng tạm thời cùng không khí ngột ngạt của tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật đang bao trùm thành phố này sau ba ngày bùng nổ bạo lực chống Hồi giáo làm ít nhất 32 người thiệt mạng do xung đột xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người theo đạo Phật và chủ một tiệm vàng theo đạo Hồi. “Bạo lực và cướp bóc chấm dứt ngay khi quân đội đến” - một cảnh sát thành phố khẳng định.

Các lãnh đạo Hồi giáo và Phật giáo Myanmar ngày 24-3 cũng đã lên tiếng kêu gọi các tín đồ bình tĩnh và tuân thủ luật pháp.

Đây là cuộc xung đột nghiêm trọng nhất kể từ đợt bạo lực sắc tộc ở bang Rakhine năm ngoái làm 180 người thiệt mạng.

Theo Reuters, việc triển khai quân đội, vốn chịu nhiều tai tiếng về bạo hành, là một động thái nguy hiểm đối với chính quyền đang tìm cách đổi mới của ông Thein Sein. Tuy nhiên, lần này nhiều người dân ủng hộ sự có mặt của binh lính.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên