01/03/2013 08:37 GMT+7

Ngân sách Chính phủ Mỹ bị cắt giảm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 1-3, Chính phủ Mỹ sẽ buộc phải tự động cắt giảm ngân sách 85 tỉ USD do hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội không đạt được một thỏa thuận.

MtJzKFAP.jpgPhóng to

Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc cắt giảm ngân sách - Ảnh: Reuters

Theo AFP, trong hôm qua cả hai đảng đều trình dự luật riêng về cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm ngăn chặn tình trạng cắt giảm ngân sách tự động. Tuy nhiên, sự chia rẽ quá lớn khiến cả hai dự luật này đều không vượt qua được cửa ải Quốc hội.

Lập tức Tổng thống Barack Obama chỉ trích: “Phe Cộng hòa đã đe dọa nền kinh tế bằng hàng loạt đề xuất cắt giảm ngân sách ngặt nghèo. Chúng sẽ chỉ làm chậm tốc độ phục hồi nền kinh tế và giết chết công ăn việc làm”.

“Là một quốc gia, chúng ta không thể cứ vật vã từ cuộc khủng hoảng tự tạo này sang cuộc khủng hoảng tự tạo khác”, ông Obama nhấn mạnh. Theo Reuters, sáng nay (giờ VN) tổng thống Mỹ sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng với các lãnh đạo Quốc hội.

Báo Washington Post cho biết cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa đều thừa nhận việc cắt giảm ngân sách tự động sẽ xảy ra, và hai bên sẽ đàm phán trong tháng 3 này về ngân sách chính phủ năm tài khóa 2013.

Trước đó, Nhà Trắng nhiều lần cảnh báo cắt giảm ngân sách tự động sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như Lầu Năm Góc phải sa thải hàng chục nghìn nhân viên, giao thông hàng không bị đình trệ, giáo viên, công chức bị sa thải hàng loạt, dịch vụ công bị cắt giảm...

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên