31/01/2013 09:00 GMT+7

Động đất 6,8 độ Richter rung chuyển bắc Chile

XUÂN TÙNG (Theo AP, AFP)
XUÂN TÙNG (Theo AP, AFP)

TTO - Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc Chile vào tối qua 30-1.

2jMRiEdS.jpgPhóng to
Thiệt hại do trận động đất mạnh 8,8 độ Richter gây ra ở Chile năm 2010 - Ảnh: AFP

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 16g15 (theo giờ địa phương, tức 22g15 theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm tại một điểm cách thủ đô Santiago của Chile 800km về phía bắc.

Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà văn phòng, đổ quầy hàng siêu thị và làm vỡ cửa kính tại nhiều khu vực ở miền bắc Chile. Chấn động mạnh đã khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy khỏi các tòa nhà. Một phụ nữ 55 tuổi thiệt mạng tại thành phố Atacama do bệnh tim vì quá sợ hãi.

Tuy nhiên nhà chức trách Chile nói trận động đất chỉ gây ra những thiệt hại không đáng kể và bác bỏ khả năng xảy ra sóng thần. Chưa có báo cáo nào về thương vong.

Chile là một trong những quốc gia hứng chịu động đất nhiều nhất thế giới. Vào năm 2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter kéo theo sóng thần đã khiến 551 người thiệt mạng, phá hủy 220.000 căn nhà và gây thiệt hại 30 tỉ USD cho Chile.

XUÂN TÙNG (Theo AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên