30/01/2013 15:26 GMT+7

Hàn Quốc phóng tên lửa thành công

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Tên lửa Naro của Hàn Quốc đã đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo vào lúc 16g hôm nay 30-1 (theo giờ địa phương, tức 14g giờ Việt Nam), Yonhap dẫn lời các quan chức nước này.

4ezY1tO0.jpgPhóng to

Tên lửa Naro được phóng vào vũ trụ ngày 30-1 - Ảnh: Yonhap

Tên lửa mang theo một vệ tinh thử nghiệm, được chế tạo để kiểm tra khả năng phóng vệ tinh vào vũ trụ của nước này.

Như vậy sau hai lần phóng thất bại vào các năm 2009 và 2010, cuối cùng Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới phóng thành công tên lửa ngay trên lãnh thổ nước mình. Trước đó nước này đã phóng 10 vệ tinh khác lên vũ trụ, nhưng trên lãnh thổ nước ngoài và sử dụng tên lửa nước ngoài.

Tên lửa Naro là kết quả của chương trình hợp tác giữa Hàn Quốc và Nga từ năm 2002 đến nay. Tầng đầu tiên của tên lửa được Trung tâm nghiên cứu và chế tạo không gian Khrunichev của Nga chế tạo. Tầng thứ hai là sản phẩm của Viện Nghiên cứu không gian Hàn Quốc (KARI) và hơn 200 công ty và viện nghiên cứu của nước này.

Song song với việc phóng tên lửa Naro, Seoul cũng đang phát triển một chương trình không gian riêng với mục tiêu tự chế tạo một động cơ đẩy 10 tấn vào năm 2016 và một động cơ đẩy 75 tấn vào năm 2018. Theo chương trình này, đến năm 2021 Hàn Quốc sẽ phóng được một tên lửa tự tạo nặng 300 tấn, mang theo vệ tinh 1,5 tấn.

Theo Yonhap

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên