15/01/2013 09:32 GMT+7

Công dân Cuba sẽ ra nước ngoài dễ dàng hơn

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Luật mới về đi lại có hiệu lực ở Cuba từ ngày 14-1.

Luật này hứa hẹn giúp công dân nước này ra nước ngoài dễ dàng hơn.

Trước kia công dân Cuba muốn ra nước ngoài phải xin thêm thị thực xuất cảnh do chính Cuba cấp và nhiều đơn từ phiền phức, theo Hãng tin Reuters.

kRmOWIwh.jpgPhóng to

Hàng người chờ xin cấp hộ chiếu ở Havana - Ảnh: Washingtonpost.com

Luật mới này cho phép người dân ra nước ngoài mà không cần một loại giấy phép đặc biệt, được gọi là thẻ trắng, cũng như không bắt buộc phải có thư mời của nơi họ sẽ đến.

Bộ Ngoại giao Cuba thông báo từ ngày 14-1, giấy tờ cần thiết để đi nước ngoài chỉ là hộ chiếu còn hạn. Luật mới cũng mở rộng thời gian được phép ra nước ngoài từ 11 tháng lên 24 tháng.

Tuy nhiên, theo nhật báo Granma, chính quyền cũng cân nhắc “các biện pháp để bảo vệ nguồn vốn con người của cuộc cách mạng”, cũng như khẳng định “các lý do quốc phòng và an ninh quốc gia” được xem xét khi cho phép công dân ra nước ngoài.

Hãng tin Reuters nói ngày 13-1, những hàng dài người đã chờ đợi phía trước Cục Xuất nhập cảnh ở thủ đô Havana để xin hộ chiếu, nhiều người hi vọng có thể ra nước ngoài làm việc. Hiện công dân Cuba sang hầu hết các nước đều phải xin thị thực.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên