10/01/2013 11:23 GMT+7

Nga chính thức sử dụng tàu ngầm hạt nhân chiến lược

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Điện Kremlin thông báo tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới nhất của Nga, tàu Yuri Dolgoruky, hôm nay 10-1 đi vào hoạt động chính thức.

x9FeNYXs.jpgPhóng to
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky trong cuộc thử nghiệm lặn - Ảnh: RIA

Theo Tân Hoa xã, tàu ngầm lớp Borei thế hệ thứ 4 này được trang bị công nghệ tên lửa đạn đạo cải tiến, là một trong tám dự án lớn được hoàn thành trước năm 2020 của quân đội Nga để xây dựng lực lượng chủ lực trong chiến lược răn đe hạt nhân của Hải quân Nga.

Tàu Yuri Dolgoruky có chiều dài 170m và rộng 13,5m, có thể lặn tới độ sâu 450m. Vũ khí chính của tàu ngầm là tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava ICBM có tầm hoạt động 8.000km.

Chi phí đóng tàu ước tính khoảng 23 tỉ rúp (750 triệu USD), tốn kém nhiều hơn so với các tàu ngầm lớp Borei khác. Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến thăm căn cứ hải quân tại thành phố cảng Severomorsk vào cuối tuần này, là nơi tàu ngầm Yuri Dolgoruky được triển khai.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên