01/01/2013 16:46 GMT+7

Nộp phạt, thuyền trưởng Trung Quốc được thả

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) cho biết thuyền trưởng và thủy thủ trên chiếc tàu cá bị chính quyền Nhật Bản bắt giữ hồi cuối tuần qua đã được thả ngày 31-12 sau khi họ chấp nhận nộp phạt.

Nhật bắt tàu cá lẫn thuyền trưởng Trung Quốc

AusJSI7g.jpgPhóng to

Tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ ngày 29-12 - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cho biết số tiền mà thuyền trưởng Lin Shiqin phải nộp phạt là 4,28 triệu yen (gần 50.000 USD - hơn 1 tỉ đồng). Ông phải thanh toán số tiền trong 10 ngày, nếu có sự bảo lãnh từ tổng lãnh sự Trung Quốc tại Nhật Bản thì thời gian nộp phạt được gia hạn đến 30 ngày.

Tổng lãnh sự Trung Quốc ở tỉnh Fukuoka đã nộp đơn bảo lãnh như trên vào chiều 31-12, thúc giục phía Nhật Bản nhanh chóng thả người càng sớm càng tốt.

Lin Shiqin và tàu cá của ông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ trong đêm 29-12 do hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo cho biết thuyền trưởng Lin đã thừa nhận hành vi sai trái.

Một lãnh sự Trung Quốc đã đi cùng thuyền trưởng Lin rời khỏi nơi ông bị tạm giữ để thẩm vấn vào 18g ngày 31-12 (giờ địa phương).

Sau đó, ông Lin và những thủy thủ rời tỉnh Kagoshima quay về Trung Quốc lúc 19g25.

Theo Tân Hoa xã, vụ việc được giải quyết một cách hòa bình trong vòng 48 giờ.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên