04/11/2012 21:24 GMT+7

Bạc Hi Lai bị khai trừ khỏi Đảng

Đ.K.L. (Theo Reuters, AFP, Xinhua)
Đ.K.L. (Theo Reuters, AFP, Xinhua)

TTO - Theo Tân Hoa xã, phiên họp toàn thể lần thứ 7 của BCH TƯ Đảng CS Trung Quốc (CPC) ngày 4-11 đã thông qua quyết định của Bộ Chính trị khai trừ khỏi đảng cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai,

gLrp3aNH.jpgPhóng to

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai - Ảnh: Tân Hoa xã

Ngoài việc khai trừ đảng Bạc Hi Lai, cuộc họp còn quyết định khai trừ Lưu Chí Quân, cựu bộ trưởng đường sắt.

Sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, cả Bạc Hi Lai lẫn Lưu Chí Quân đều có thể bị truy tố.

Bạc Hi Lai bị buộc tội tham nhũng và lách luật hòng giúp vợ là Cốc Khai Lai thoát tội giết doanh nhân người Anh. Hiện Bạc Hi Lai vẫn chưa chính thức bị khởi tố.

Còn Lưu Chí Quân đã bị cách chức trong năm ngoái vì tội tham nhũng số tiền lên đến 128 triệu USD trong việc thực hiện các dự án đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Ít tháng sau khi Lưu Chí Quân bị cách chức, tại Trung Quốc đã xảy ra thảm họa đường sắt làm 40 người chết. Trách nhiệm của vụ này cũng được quy cho Lưu Chí Quân.

Đ.K.L. (Theo Reuters, AFP, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên