26/10/2012 00:14 GMT+7

Hãng dược Roche có nguy cơ bị phạt kỷ lục

HÀ AN
HÀ AN

TT - Hãng dược phẩm Roche (Thụy Sĩ) đang có nguy cơ phải đối mặt với mức phạt kỷ lục do Cơ quan Dược phẩm châu Âu cáo buộc về tội che giấu hàng chục ngàn báo cáo liên quan đến các tác dụng phụ của 19 loại thuốc do hãng này sản xuất. Mức phạt này có thể lên đến 5% doanh số của hãng ở châu Âu, theo báo Le Figaro (Pháp).

Vụ việc được phát hiện khi Cơ quan dược phẩm Anh thanh tra định kỳ quy trình sản xuất thuốc của Roche tại trụ sở ở Welwyn (Anh). Các điều tra viên Anh cho biết Roche đã che giấu hơn 80.000 báo cáo nằm trong kế hoạch theo dõi bệnh nhân, trong đó có ít nhất 15.000 trường hợp đã tử vong do các tác dụng phụ của thuốc gây ra.

Roche sản xuất và kinh doanh nhiều loại thuốc chữa trị ung thư, như Avastin, Herceptin, Tarceva, Xeloda và cả các loại thuốc trị cúm Tamiflu, trong đó có 19 loại thuốc có thể có liên quan đến cái chết của 15.161 bệnh nhân. Hiện Roche hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên