19/10/2012 05:00 GMT+7

Phá âm mưu đánh bom ở New York

THU ANH
THU ANH

TT - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một người đàn ông Bangladesh do nghi có âm mưu đánh bom tòa nhà Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) New York.

WdYbhC9q.jpgPhóng to
Ảnh Nafis trên một mạng xã hội - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời các công tố viên cho biết nghi can là Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, 21 tuổi, đến Mỹ hồi tháng 1 năm nay. Gia đình Nafis ở Bangladesh cho biết ban đầu anh ta đến Mỹ với mục đích du học tại bang Missouri nhưng sau đó dời đến New York.

Nafis bị tình nghi có quan hệ với al-Qaeda và đã lên kế hoạch tuyển mộ để thành lập một nhóm khủng bố trong lòng nước Mỹ. Tuy nhiên, Nafis không biết rằng một trong những người mà anh ta tuyển mộ lại là điệp viên FBI. Mọi hoạt động của Nafis đều bị theo dõi chặt chẽ, kể cả khối chất nổ được đưa cho Nafis để chế tạo quả bom nặng 450kg cũng là đồ giả.

Nafis bị bắt khi đang cố kích nổ quả bom giả. Nếu bị kết án, Nafis có thể bị tù chung thân.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên