11/09/2012 04:22 GMT+7

Úc, Singapore kêu gọi kiềm chế ở biển Đông

MỸ AN
MỸ AN

TT - Ngày 10-9, Ngoại trưởng Úc Bob Carr và Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam cùng lên tiếng cảnh báo căng thẳng trên biển Đông có thể sẽ cản trở tiến trình hòa bình và phát triển kinh tế ở châu Á. Hai bộ trưởng kêu gọi các bên nên giảm leo thang căng thẳng và tìm giải pháp hợp pháp và hòa bình để giải quyết những tranh chấp hiện nay.

“Cả Úc và Singapore muốn nhìn thấy những căng thẳng dịu đi. Chúng tôi muốn chứng kiến những thành tựu kinh tế châu Á tiếp tục được phát huy. Chúng tôi không muốn thế giới rối loạn vì câu chuyện xoay quanh vấn đề tranh chấp trên biển Đông” - AFP dẫn lời hai ngoại trưởng khẳng định.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Nhật và Hàn Quốc cùng “giảm nhiệt” tranh chấp ở quần đảo Dokdo/Takeshima.

MỸ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên