08/09/2012 11:59 GMT+7

TQ: động đất liên tiếp, ít nhất 80 người thiệt mạng

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Tổng số người chết sau những trận động đất liên tiếp ở tây nam Trung Quốc đã lên tới con số 80 và 731 người bị thương, theo Tân Hoa xã ngày 8-9.

A9GQPsAl.jpgPhóng to

Các binh sĩ Trung Quốc đưa trẻ em ra từ những đống đổ nát sau trận động đất ở huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam ngày 7-9 - Ảnh: CNN

Hơn 6.600 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 430.000 căn nhà khác bị hư hại sau các trận động đất ngày 7-9. Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, đã có mặt tại hiện trường vào sáng sớm 8-9, thăm những người bị thương, theo Tân Hoa xã. Đích thân ông Ôn đã chỉ huy các hoạt động cứu hộ.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã ra lệnh cho các lãnh đạo địa phương khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Tân Hoa xã cho biết 100.000 người đã được sơ tán và vẫn còn 100.000 người nữa đang tìm chỗ trú ẩn. Cũng theo hãng tin này, thống kê thiệt hại vật chất ban đầu của trận động đất là nửa tỉ USD.

Tân Hoa xã nói vùng xảy ra động đất là khu vực rất nghèo khó. Giao thông và hạ tầng thông tin liên lạc trong vùng đã bị hư hại nghiêm trọng. Bốn trận động đất xảy ra ở khu vực ranh giới các tỉnh Vân Nam và Quý Châu trong khoảng thời gian từ 11g19 tới 13g12 ngày 7-9 giờ địa phương, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Chấn động đo được từ 4,8 tới 5,6 độ, theo USGS. Cả bốn trận động đất đều có tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km.

Trận động đất thứ nhất xảy ra gần ranh giới giữa hai huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam và Uy Ninh, tỉnh Quý Châu, theo Tân Hoa xã. Vùng tây nam Trung Quốc là khu vực thường hay xảy ra động đất. Tháng 5-2008, một trận động đất 7,9 độ ở tỉnh Tứ Xuyên đã tàn phá khủng khiếp và làm ít nhất 69.000 người thiệt mạng.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên