24/08/2012 11:35 GMT+7

Sập cầu treo tự neo lớn nhất Trung Quốc, 3 người chết

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Tân Hoa xã cho hay lúc 5g30 sáng nay 24-8 (4g30 theo giờ VN), một đoạn cầu cạn thuộc cầu treo Yangmingtan bắc qua sông Tùng Hoa ở tỉnh Hắc Long Giang đã sập xuống từ độ cao 30m, làm bốn xe tải lật nhào.

uIn5ME5K.jpgPhóng to

Đoạn cầu bị sập khiến bốn xe tải lật nhào - Ảnh: Tân Hoa xã

Đoạn cầu bị sập dài khoảng 100m nằm ở địa phận thủ phủ Harbin của tỉnh Hắc Long Giang, là đoạn trên cạn của chiếc cầu treo Yangmingtan theo công nghệ tự neo (SAS). Chiếc cầu này dài 15,4km, là cầu treo tự neo lớn nhất của Trung Quốc, được thông xe tháng 11-2011.

Rơi xuống từ độ cao 30m cùng khối bêtông này là bốn xe tải chở đầy hàng hóa, khiến 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương.

Hiện giới chức Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân sập cầu.

Cầu treo theo công nghệ tự neo có dây cáp chính nối với hai đầu cầu, chứ không phải mặt đất, thích hợp với những vùng đất có điều kiện địa chất không ổn định.

i5q8G8tx.jpgPhóng to

Cầu treo tự neo Yangmingtan là cầu dài nhất bắc qua sông Tùng Hoa - Ảnh: Tân Hoa xã

yf7aAEQ3.jpgPhóng to

Một đoạn đầu cầu “rụng” hẳn khỏi thân cầu - Ảnh: Tân Hoa xã

jsvRY6Ds.jpgPhóng to

Trung Quốc từng chứng kiến một số cây cầu triệu đô bị sập - Ảnh: Tân Hoa xã

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên