25/07/2012 09:58 GMT+7

Động đất 6,6 độ Richter ở Indonesia

H.N. (Theo Reuters)
H.N. (Theo Reuters)

TTO - Theo Cơ quan địa chất Mỹ, phía bắc đảo Sumatra sáng nay 25-7 vừa xảy ra động đất mạnh 6,6 độ Richter. Đến nay chưa có tin tức thiệt hại về người và của, và có ít khả năng sóng thần xảy ra.

Indonesia là nước nằm trên vành đai lửa, nơi động đất và núi lửa thường diễn ra. Trận động đất 9,2 độ Richter năm 2004 đã gây ra sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương làm 230.000 người thiệt mạng.

Cư dân ở đảo Simeulue, phía bờ tây bắc Sumatra có thể cảm nhận rất rõ trận động đất trong 1 phút. Nhiều người đã bỏ chạy khỏi nhà.

Phát ngôn viên Cơ quan giảm thiểu hậu quả thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết không có thiệt hại về nhà ở.

"Mọi người rất sợ hãi khi bỏ chạy khỏi nhà, nhưng đến nay chưa thấy thiệt hại gì rõ ràng” - Abdul Karim, 44 tuổi, ở Sinabang, thủ phủ đảo Simeulue, cho biết.

Trong khi đó, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết khả năng sóng thần diện rộng, gây hủy hoại lớn khó xảy ra.

Trận động đất xảy ra lúc 7g30 ở độ sâu 45km, cách 300km về phía tây nam Medan, thủ phủ tỉnh bắc Sumatra. Phía Úc cũng cho biết động đất ở Indonesia không gây ra đe dọa sóng thần với Úc.

H.N. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên