14/07/2012 07:07 GMT+7

Mỹ điều tra công ty Trung Quốc làm ăn với Iran

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 13-7 đã điều tra hình sự Công ty công nghệ ZTE của Trung Quốc về việc bán các thiết bị viễn thông cho Iran trái với lệnh cấm vận của Mỹ.

FBI cáo buộc ZTE che giấu các thương vụ mua bán và gây trở ngại điều tra của Bộ Thương mại Mỹ.

O4QIQL3G.jpgPhóng to
Công ty công nghệ lớn thứ hai Trung Quốc ZTE tại Thâm Quyến - Ảnh: Reuters

Các cuộc điều tra liên bang bắt đầu từ hồi tháng 3, theo một báo cáo của Reuters cho biết Công ty ZTE có trụ sở tại Thâm Quyến đã bán hệ thống giám sát hiện đại có khả năng giám sát thông tin liên lạc qua mạng, điện thoại di động và điện thoại cố định cho công ty viễn thông lớn nhất của Iran.

ZTE cũng đã ký kết một hợp đồng trị giá 120 triệu USD với Iran ngày 24-7-2011 với “Danh sách đóng gói hàng hóa” dày 907 trang bao gồm các sản phẩm phần mềm và phần cứng từ các công ty hàng đầu của Mỹ như Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Cisco System và Dell.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên