02/06/2012 07:12 GMT+7

Can thiệp vào Syria cần sự hậu thuẫn của LHQ

THU ANH
THU ANH

TT - Ngày 1-6, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) Navi Pillay cảnh báo Syria có thể rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu, đe dọa tương lai của cả quốc gia này và toàn Trung Đông.

TtQFesuM.jpgPhóng to

Một nhóm quân nổi dậy ở Syria - Ảnh: AFP

Theo AFP, bà Pillay khẳng định cuộc thảm sát hơn 100 người ở Houla có thể là tội ác chống lại loài người. Bà Pillay kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về vụ thảm sát. Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar đã đệ trình dự thảo lên án cuộc thảm sát và yêu cầu điều tra lên Ủy ban Nhân quyền LHQ xem xét.

Mới đây chính quyền Syria cáo buộc chính quân nổi dậy đã thực hiện cuộc thảm sát hơn 100 người ở Houla. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice khẳng định đó là lời dối trá lộ liễu.

Hiện lãnh đạo một số nước châu Âu đòi can thiệp quân sự vào Syria. Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh bất cứ hành động quân sự nào ở Syria đều cần sự hậu thuẫn từ LHQ.

Ông Panetta cho biết muốn ưu tiên áp dụng sức ép kinh tế và ngoại giao lên chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo RIA Novosti, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên đường sang thăm Đức và Pháp. Tại Pháp, Tổng thống François Hollande tuyên bố ông sẽ thuyết phục ông Putin gây sức ép lên Syria và ủng hộ các biện pháp cấm vận mới đối với Damascus.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên