16/05/2012 08:09 GMT+7

TQ: Tàu thăm dò dầu khí khổng lồ ra biển Đông

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 15-5, Trung Quốc đã cho xuất xưởng tàu Dầu khí hải dương 201. Theo Tân Hoa xã, tàu hoạt động ở biển Đông và mỏ khí thiên nhiên Lệ Loan 3-1 (cách Hong Kong khoảng 350km về phía đông nam).

6UGmR1YW.jpgPhóng to
Tàu Dầu khí hải dương 201 - Ảnh: Xinhua

Tàu Dầu khí hải dương 201 là một trong những tàu khổng lồ phục vụ tham vọng khai thác dầu của Bắc Kinh. Theo Nhân Dân Nhật Báo, tàu này có thể thăm dò ở độ sâu 3.000m dưới biển, tải trọng 4.000 tấn và có thể chứa đến 380 người. Với chiều dài hơn 200m, rộng gần 40m, được trang bị hệ thống định vị động lực DP-3, cần trục khổng lồ cao tương đương 45 tầng lầu, tàu có thể chạy liên tục 12.000 hải lý.

Mỏ khí Lệ Loan 3-1 là mỏ khí đầu tiên ở biển Đông mà Trung Quốc cho thăm dò khai thác từ tháng 4-2006. Theo thông tin từ Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), ngoài tàu này, CNOOC còn chuẩn bị đưa vào hoạt động một đội tàu chuyên phục vụ hỗ trợ giàn khoan khổng lồ Dầu khí hải dương 981, tạo thành một dây chuyền khép kín như một nhà máy lọc dầu di động trên biển Đông.

Cơ quan Năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết giàn khoan Dầu khí hải dương 981 được triển khai ở giếng dầu Lệ Loan 6-1-1 trong vòng 56 ngày. Sau đó, giàn khoan này được đưa đến đâu thì chưa rõ. Không loại trừ khả năng nó sẽ được triển khai theo hướng nam tới các vùng tranh chấp trên biển Đông.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên