15/05/2012 15:00 GMT+7

Iran treo cổ "điệp viên Israel"

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Truyền thông Iran ngày 15-5 đưa tin một “điệp viên Israel” bị kết tội sát hại nhà khoa học hạt nhân của nước này hai năm trước vừa bị treo cổ. Phía Israel hiện chưa đưa ra bình luận.

Một nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sátIran bắt nghi can ám sát nhà khoa học hạt nhân

mCuNMg4U.jpgPhóng to
Majid Jamali Fashi tại phiên tòa xét xử anh hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters

“Majid Jamali Fashi, điệp viên Mossad đã ám sát giáo sư Masoud Ali Mohammadi, nhà khoa học hạt nhân của đất nước chúng ta, đã bị treo cổ sáng nay”, Hãng tin Irna của Iran ngày 15-5 viết.

Trước đó, Majid Jamali Fashi, 24 tuổi, đã bị kết tội giết giáo sư Mohammadi bằng cách cho nổ bom bên ngoài nhà riêng của ông hồi tháng 1-2010. Fashi cũng bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel Mossad và đã nhận 120.000 USD để thực hiện vụ ám sát này.

Vào tháng 1 vừa qua, Fashi đã xuất hiện trên truyền hình Iran, "thừa nhận" giết ông Mohammadi và cung cấp chi tiết về hoạt động tình báo mà anh ta có liên quan.

Tuy nhiên các nguồn tin đối lập ở Iran lại cáo buộc Chính phủ Iran đã giết Mohammadi - nhà vật lý phân tử tại ĐH Tehran, do ông ủng hộ phe đối lập.

Mohammadi là một trong những nhà khoa học hạt nhân cấp cao bị giết ở Tehran những năm gần đây.

Phía Iran nhiều lần cáo buộc Israel và Mỹ gây ra các vụ ám sát nhằm cản trở chương trình hạt nhân của họ. Hai quốc gia này cho rằng Iran đang theo đuổi công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran luôn phủ nhận.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên