01/04/2012 07:03 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc vận động Campuchia về biển Đông

MỸ AN
MỸ AN

TT - Ngày 31-3, trong chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã yêu cầu Thủ tướng Campuchia Hun Sen “không thúc đẩy quá nhanh" các cuộc thảo luận về tranh chấp biển Đông tại hội nghị ASEAN.

wP7fhBku.jpgPhóng to
Ông Hồ Cẩm Đào (trái) và ông Hun Sen gặp nhau ngay trước thềm hội nghị ASEAN - Ảnh: THX

Hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn của ông Hun Sen là Sri Thamrong tiết lộ tại cuộc gặp ở Phnom Penh, ông Hun Sen nói với ông Hồ Cẩm Đào rằng các nước ASEAN nhiều khả năng sẽ đưa vấn đề biển Đông ra thảo luận tại hội nghị ASEAN, diễn ra trong hai ngày 3 và 4-4 tại Phnom Penh.

Ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc muốn tiến tới một Quy tắc ứng xử trên biển Đông nhưng “không quá nhanh, để tranh chấp không đe dọa ổn định khu vực”.

Trước đó báo Phnom Penh Post đưa tin Chính phủ Campuchia đã khẳng định vấn đề biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị ASEAN.

Tuy nhiên, theo báo Daily Inquirer, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ đưa vấn đề biển Đông ra thảo luận tại hội nghị. Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh an ninh trên biển Đông là “mối quan tâm hàng đầu” của ông Aquino.

Theo AFP, mới đây Chính phủ Campuchia thông báo từ năm 1992 đến nay Trung Quốc đã cam kết viện trợ hơn 2 tỉ USD cho Campuchia. Hội đồng phát triển Campuchia ước tính đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc vào Campuchia lên đến 1,19 tỉ USD trong năm 2011.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết tại cuộc gặp, ông Hun Sen và ông Hồ Cẩm Đào nhất trí tăng thương mại song phương giữa hai nước lên 5 tỉ USD vào năm 2017.

MỸ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên