26/02/2012 18:54 GMT+7

Syria trưng cầu ý dân về hiến pháp mới

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, Reuters)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, Reuters)

TTO - Hơn 14.000 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa từ sáng sớm đến 19g ngày 26-2 để hơn 14 triệu cử tri Syria đủ tư cách tham gia trưng cầu ý dân về bản dự thảo hiến pháp mới.

FziPEZ6v.jpgPhóng to

Cử tri Syria đi bỏ phiếu về bản hiến pháp mới ở Damascus ngày 26-2 - Ảnh: AFP

Cuộc trưng cầu ý dân được xem là nỗ lực xử lý tình hình căng thẳng hiện nay của Chính phủ Syria kể từ khi làn sóng biểu tình chính phủ bùng nổ hồi tháng 3-2011, làm khoảng 7.000 người thiệt mạng và bị cộng đồng thế giới chỉ trích mạnh mẽ.

Hiến pháp mới quy định tổng thống Syria được bầu trực tiếp, sẽ cầm quyền tối đa trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 7 năm. Tuy nhiên, phe đối lập đã kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân và gọi bản hiến pháp là “trò đùa bệnh hoạn” trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn ở nước này.

Vu62ZJfU.jpgPhóng to

Hình ảnh từ YouTube ngày 26-2 cho thấy những người phản đối Chính phủ Syria đốt lốp xe ở ngoại ô Damascus - Ảnh: AFP

Ngày 25-2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết ít nhất 89 người đã thiệt mạng, trong đó có 23 thành viên của các lực lượng an ninh và quân đội Syria. Lực lượng quân đội Syria tiếp tục trấn áp những phần tử nổi dậy.

Tổng thống Assad đã cam kết tổ chức bầu cử quốc hội trong vòng 90 ngày nếu người dân ủng hộ bản hiến pháp mới.

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên