20/02/2012 01:55 GMT+7

Kêu gọi y đức tại Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Thời Báo Hoàn Cầu)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Thời Báo Hoàn Cầu)

TT - Bộ Y tế Trung Quốc mới đây kêu gọi nhân viên ngành y tế giữ đạo đức nghề nghiệp sau khi các trường hợp bệnh nhân tử vong do bác sĩ thiếu trách nhiệm liên tiếp xảy ra.

“Một số nhân viên y tế Trung Quốc đã thiếu tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp” - Bộ Y tế chỉ trích.

gUjWdynb.jpgPhóng to
Tranh biếm họa bác sĩ trên một trang web Trung Quốc - Ảnh: Baidu

Tháng 11-2011, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc đã vô trách nhiệm khiến một bệnh nhân vô gia cư thiệt mạng khi cô nhập viện do bị tai nạn giao thông. Với thái độ “sống chết mặc bay”, giám đốc bệnh viện đã quyết định tống bệnh nhân lên taxi dù cô đang trong tình trạng tinh thần không ổn định. Bệnh nhân thiệt mạng sáng hôm sau.

Vào tháng 8-2011, một bác sĩ tại Bệnh viện trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã tháo các mũi khâu gân cánh tay của một bệnh nhân, bất chấp bệnh nhân này kêu gào trong đau đớn. Nguyên nhân là do bác sĩ tranh chấp với bệnh nhân về chi phí ca mổ.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết sẽ xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm. “Y đức và tình thương giữa người với người mới có thể giúp ngành y thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay” - Bộ Y tế nhấn mạnh.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Thời Báo Hoàn Cầu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên