03/02/2012 13:04 GMT+7

Nga xuất khẩu gần 11 tỉ USD vũ khí năm 2011

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboroexport cho biết năm 2011 tập đoàn này đã bán ra nước ngoài số lượng vũ khí trị giá 10,7 tỉ USD.

sk19MBn0.jpgPhóng to

Xe tăng T62 do Nga sản xuất trong một triển lãm ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: Getty Images

Theo ông Anatoly Isaikin, con số này tăng 2 tỉ USD so với năm 2010 nhờ Matxcơva đã phát triển quan hệ hợp tác quân sự kỹ thuật với 57 nước trên thế giới.

Trong gần 11 tỉ USD vũ khí xuất khẩu trên, kỹ thuật không quân vẫn xếp hàng đầu với 51% và vũ khí dành cho lục quân chiếm hơn 21%. Trong đó có những đối tác mới gồm Guatamala, Mali và Sri Lanka hoặc khôi phục hợp tác này với các đối tác cũ.

Tuy nhiên Ấn Độ, Venezuela và các nước Châu Á - Thái Bình Dương mới là những đối tác chủ yếu của Nga trong lĩnh vực này. Tuy nhiên Rosoboroexport cho biết lệnh cấm vận đối với Libya năm ngoái đã khiến Matxcơva thất thu khoảng 4 tỉ USD.

Ông Isaikin nhận định doanh thu của Rosoboroexport sẽ tiếp tục cao trong năm nay.

“Chúng tôi cố gắng giữ đơn đặt hàng ở mức 33-35 tỉ USD và tôi nghĩ khuynh hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2012 và 2013”, ông Isaikin tự tin.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên