11/01/2012 15:40 GMT+7

Nổ xe bom, nhà khoa học hạt nhân Iran chết

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Một giảng viên đại học và là nhà khoa học hạt nhân của Iran đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe cài bom ngày 11-1 ở phía bắc thủ đô Tehran.

xsbwT4vK.jpgPhóng to
Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: AFP

Truyền thông Iran cho biết người chết là Mostafa Ahmadi-Roshan. Các nhân chứng kể họ nhìn thấy hai người đi môtô cài bom vào xe của ông Ahmadi-Roshan, sau đó thì xảy ra nổ.

Hai người khác cũng bị thương.

Nhiều nhà khoa học hạt nhân của Iran bị ám sát trong những năm gần đây. Nạn nhân gần đây nhất là Mostafa Ahmadi Roshan, giáo sư tại ĐH Kỹ thuật Tehran, chết hồi tháng 1-2012 do xe bị cài bom.

Tehran nói thủ phạm các vụ ám sát này là Mỹ và Israel, tuy nhiên cả hai nước đều phủ nhận.

Ông Ahmadi-Roshan năm nay 32 tuổi. Hãng tin Fars cho biết ông tốt nghiệp một trường ĐH công nghiệp hóa dầu và đang làm giám sát tại nhà máy làm giàu uranium Natanz ở tỉnh Isfahan.

Hiện đang có nhiều tranh cãi xung quanh hoạt động hạt nhân của Iran. Tehran nói chương trình hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình, nhưng Mỹ và các nước phương Tây nói nước này muốn phát triển vũ khí hạt nhân.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên