31/12/2011 13:18 GMT+7

Trung Quốc phát hiện một ca nhiễm cúm gà

MỸ LOAN (Theo THX, RTHK)
MỸ LOAN (Theo THX, RTHK)

TTO - Sở Y tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông cho biết địa phương này đã xuất hiện một ca nghi nhiễm virút cúm H5N1.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong cho biết nạn nhân là một người đàn ông họ Trần 39 tuổi, đã có những triệu chứng của cúm H5N1 từ ngày 21-12. Ông Trần nhập viện từ ngày 24-12 với hiện tượng viêm phổi nặng.

Hiện bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch, báo cáo của Sơ Y tế Thâm Quyến cho biết ông Trần không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và chưa hề rời khỏi Thâm Quyến trước khi nhiễm bệnh.

VHfVD1GV.jpgPhóng to
Chợ bán gia cầm ở Hong Kong - Ảnh: RTHK

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết các xét nghiệm ban đầu cho thấy người đàn ông này dương tính với virút H5N1.

Khoảng 10 ngày trước, Hong Kong đã cho tiêu hủy 17.000 con gia cầm tại một chợ bán bán sỉ gà vịt ở đặc khu này. Cơ quan này cũng đã ra lệnh ngưng nhập khẩu ngay lập tức thịt gia cầm sống từ Trung Quốc, sau khi một con gà chết cho kết quả xét nghiệm dương tính với virút H5N1.

Loại virút này thường được phát hiện ở gia cầm, song chúng có thể lây sang người. Giới nghiên cứu đang quan ngại có khả năng chúng sẽ biến thể và lan rộng ra thế giới.

MỸ LOAN (Theo THX, RTHK)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên