29/12/2011 07:45 GMT+7

Trung Quốc đưa tàu thăm dò dầu khí nước sâu ra biển Đông

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Trung Quốc sẽ sớm đưa tàu thăm dò dầu khí nước sâu “Dầu khí hải dương 708” vào hoạt động trên biển Đông, một quan chức giấu tên của Công ty Dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (COSL) cho biết ngày 26-12.

qN9R2Ci2.jpgPhóng to
Tàu “Dầu khí hải dương 708” chạy thử nghiệm hồi tháng 8-2011- Ảnh: eworldship.com

Thông tin này được đưa ra chưa đầy nửa tháng sau khi tàu “Dầu khí hải dương 708” được bàn giao. Quan chức trên cho biết bước đầu tàu sẽ thăm dò địa chất ở các vùng có khả năng có dầu khí, song không cho biết ở khu vực nào cụ thể trên biển Đông.

Theo báo Dương Thành buổi tối, tàu “Dầu khí hải dương 708” là tàu đầu tiên do Trung Quốc chế tạo, có khả năng thăm dò ở độ sâu 3.000m và khoan sâu 600m dưới đáy biển. Tàu có tổng chiều dài 105m, rộng 23,4m và được trang bị các thiết bị thăm dò tối tân, có khả năng chịu nổi gió cấp 12.

Tháng 8-2011, Công ty chế tạo tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu đã cho tàu “Dầu khí hải dương 708” chạy thử nghiệm trên biển. Sau bốn tháng hoàn thiện và khắc phục một số khuyết điểm trên tàu, ngày 16-12, Công ty Hoàng Phố đã chính thức bàn giao tàu cho COSL - công ty con của Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

CNOOC đang chuẩn bị khoan một giếng dầu ở vùng nước sâu đầu tiên ở biển Đông vào năm 2012 bằng giàn khoan “Hải dương 981”, vốn là giàn khoan nước sâu đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, có khả năng hoạt động ở độ sâu 3.000m và khoan sâu đến 10.000m dưới đáy biển.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên