22/12/2011 13:57 GMT+7

Iraq rung chuyển vì đánh bom, 63 người chết

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ngày 22-12, hàng loạt vụ đánh bom vào giờ cao điểm đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 63 người chết và 185 người bị thương.

Read this on Tuoitrenews.vn

3tfb31E9.jpgPhóng to
oT0nbexV.jpg
Hiện trường vụ đánh bom ở Karrada - Ảnh: AP

CNN dẫn nguồn tin hai quan chức cảnh sát cho biết 4 vụ đánh bom xe và 10 vụ đánh bom bên đường xảy ra trong vòng hai giờ, nhắm vào khu dân cư, khu thương mại và nơi đặt các văn phòng của chính phủ.

“Các vụ tấn công nhằm vào trường học, người lao động và cơ quan chống tham nhũng chứ không nhằm vào các mục tiêu an ninh” - thiếu tướng Qassim Atta, phát ngôn viên an ninh ở Baghdad, nói với AFP.

Raghad Khalid - giáo viên một trường mẫu giáo ở Karrada, một trong những nơi bị đánh bom - cho biết toàn bộ cửa sổ tại trường bị thổi tung. “Bọn trẻ hoảng sợ và khóc thét” - bà kể.

jV1n750t.jpgPhóng to
Các vụ đánh bom khiến ít nhất 63 người chết và 185 người bị thương - Ảnh: BBC

Đến nay chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, mặc dù các vụ tương tự trước đó thường do các nhóm nổi dậy người Sunni, Shiite và al Qaeda ở Iraq nhận trách nhiệm.

Theo AP, đây là vụ tấn công bạo lực nhất tại Baghdad trong nhiều tháng qua.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên