20/12/2011 16:38 GMT+7

Bắt 52 người tái chế dầu ăn từ nước cống

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Tân Hoa xã đưa tin ngày 20-12 Công an Trung Quốc vừa bắt giữ 52 người bị cáo buộc sản xuất và bán dầu ăn tái chế từ… nước cống. Tất cả những người bị bắt đều ở tỉnh Giang Tây.

S3gNR9Zi.jpgPhóng to
Số dầu ăn từ nước cống chuẩn bị tái chế

Theo Công an tỉnh Giang Tây, từ năm 2010 hơn 2.000 tấn “dầu bẩn” đã được một công ty tái chế dầu ở huyện Nanchang sản xuất.

“Quy trình sản xuất” được thực hiện như sau: công ty nạo vét cống sau các nhà hàng, lọc lấy dầu đã qua sử dụng. Phần lớn số dầu này được một công ty chế biến thực phẩm ở Quảng Đông thu mua và tinh chế. Dầu “tinh chế” sau đó được bán cho các công ty bán sỉ ở khu vực và được phân phối ra các chợ và nhà hàng sau khi đã được pha trộn với dầu ăn chất lượng cao và dán nhãn của các nhãn hàng đã được đăng ký.

Liên quan tới vụ việc, Tân Hoa xãcho biết công an đã thu giữ tổng cộng 10 triệu nhân dân tệ (1,58 triệu USD) và đang mở rộng điều tra.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên