13/09/2011 09:45 GMT+7

Trung Quốc công nhận chính quyền mới ở Libya

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ngày 12-9, Trung Quốc đã tuyên bố công nhận Hội đồng chuyển đổi quốc gia Libya (NTC) là tổ chức lãnh đạo hợp pháp của nước này.

* NTC coi đạo Hồi là cơ sở lập pháp chính của Libya* "Xóa sổ" tờ tiền in hình ông Gaddafi

wDokdGlP.jpgPhóng to
Ông Abdel Jalil (giữa) vẫy tay với những người ủng hộ trong bài phát biểu tại quảng trường Martyr - Ảnh: AP

Tuyên bố trên của Trung Quốc, thành viên cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận NTC, được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo mới tại Libya chỉ trích Bắc Kinh tìm cách ngăn cản các kế hoạch giải băng tài sản.

Trung Quốc, có những khoản đầu tư hàng tỉ USD tại Libya, đã nhiều lần chỉ trích các chiến dịch không kích của NATO hòng lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi kể từ khi nó bắt đầu vào tháng 3.

NTC coi đạo Hồi là cơ sở lập pháp chính của Libya

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của Libya ông Mustafa Abdel Jalil ngày 12-9 tuyên bố Libya sẽ trở thành một quốc gia có luật pháp, thể chế và thịnh vượng, với đạo Hồi là cơ sở lập pháp chính.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tại quảng trường chính ở thủ đô Tripoli, ông Jalil nhấn mạnh chính phủ mới ở Libya sẽ "tiết chế các tín đồ Hồi giáo và không chấp nhận các tư tưởng cực đoan quá khích".

“Trung Quốc tôn trọng lựa chọn của người dân Libya và đánh giá cao tầm quan trọng của hội đồng (NTC) cũng như giữ liên hệ với hội đồng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói trên trang web chính thức của bộ vào cuối ngày 12-9.

Nga, một nước thành viên Hội đồng Bảo an đã chỉ trích các cuộc không kích của NATO, cũng thừa nhận chính quyền mới từ ngày 1-9.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn chính thức của Tuynidi TAP ngày 12-9 đưa tin các ngân hàng ở Libya đã thông báo "xóa sổ" đồng tiền giấy in hình nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. TAP dẫn lời ông Talal al Dhaguissi, một quan chức thuộc chi nhánh Ngân hàng Thương mại quốc gia Libya, cho biết các ngân hàng tại Libya đã nhất trí "thu hồi các tờ giấy bạc này và chuyển chúng cho Ngân hàng Trung ương".

Tờ tiền này có giá trị tương đương 40 USD - là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất được lưu hành tại Libya. Tờ tiền này được phát hành năm 2008 để kỷ niệm 39 năm cầm quyền của ông Gaddafi (kể từ năm 1969).

Bên ngoài Tripoli, chiến sự tiếp tục diễn ra trên ba mặt trận nơi những người trung thành với ông Gaddafi vẫn còn cố thủ, thị trấn quê hương ông Gaddafi - Sirte, thị trấn ốc đảo Bani Walid ở phía đông nam thủ đô và thành phố nằm giữa sa mạc Sabha.

Các lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã tiến hành một số cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng của chính quyền mới vào ngày 12-9 tại thị trấn có các mỏ dầu chiến lược Ras Lanuf ở miền đông, làm 15 lính nổi dậy thiệt mạng.

Ngày 12-9, ông Gaddafi cũng phát đi một tuyên bố mới nói ông sẽ không để Libya rơi vào tay “những kẻ thực dân”. Tuyên bố được phát đi trên Đài truyền hình al-Rai có trụ sở tại Syria, nói ông Gaddafi đang “lãnh đạo kháng chiến từ trong lòng Libya” và ông “không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng”.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên