05/09/2011 11:55 GMT+7

Libya "xác định được nơi lẩn trốn" của ông Gaddafi

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - TTXVN dẫn tin Đài truyền hình Al Jazeera ngày 4-9 cho biết người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libya, ông Abdul Hakim Belhadj, cho biết lực lượng này đã xác định được nơi ẩn náu của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, song không cho biết thêm chi tiết.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc "thu nhận" thị trấn Bani Walid từ tay lực lượng ủng hộ ông Gaddafi không đạt kết quả.

Phát biểu sau khi kết thúc đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc tại đây, trưởng đoàn đàm phán của NTC Abdullahh Kenshil khẳng định các cuộc thương lượng sẽ không được nối lại mà thay vào đó là một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn này. Đây là thị trấn nằm ở phía Đông Nam thủ đô Tripoli và là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Gaddafi. NTC cho rằng hai con trai của ông là Saadi và Mutassim cũng đang ẩn náu tại đây.

Quân nổi dậy đang chuẩn bị tiến hành “đợt tấn công cuối cùng” vào thị trấn Bani Walid, căn cứ cuối cùng của lực lượng thân Muammar Gaddafi, sau khi những cuộc thương lượng giữa hai bên đã thất bại.

LHah0WB9.jpgPhóng to

Lực lượng nổi dậy chuẩn bị tiến chiếm những thị trấn cuối cùng còn trung thành với ông Gaddafi - Ảnh: Reuters

Theo lời một người phát ngôn lực lượng nổi dậy nói với AP ngày 5-9, người đàm phán của quân nổi dậy Abdullah Kanshil nói các cuộc thương lượng đã thất bại sau khi Moussa Ibrahim, người phát ngôn và trợ lý cấp cao của Gaddafi, yêu cầu quân nổi dậy bỏ vũ khí trước khi tiến vào thị trấn ở cách thủ đô Tripoli 140 km về phía đông nam.

Hiện quân nổi dậy kiểm soát hầu hết lãnh thổ Libya và đang chuẩn bị thành lập một chính quyền mới, nhưng ông Gaddafi vẫn chưa bị bắt.

“Các cuộc thương lượng đã kết thúc, và chúng tôi đang đợi lệnh tấn công”, Mohammed al-Fassi, một lãnh đạo lực lượng nổi dậy nói. “Chúng tôi muốn mọi việc kết thúc không có đổ máu, nhưng không thể”.

Trong khi đó, NATO vẫn tiếp tục các đợt không kích vào những địa điểm được cho là căn cứ quân sự, trại huấn luyện cảnh sát và một số mục tiêu khác ở thị trấn quê hương ông Gaddafi Sirte vào tối ngày 4-9.

Nhiều tin đồn đoán cho rằng ông Gaddafi đang lẩn trốn đầu đó ở Sirte, Bani Walid hay Sabha, một thị trấn khác nằm sâu trong sa mạc.

Trong khi đó, nước láng giềng của Libya, Algeria, đã tuyên bố đóng cửa tất cả các điểm giao thông dọc theo biên giới hai nước do lo sợ các phần tử cực đoan có được vũ khí từ chế độ Gaddafi đã sụp đổ sẽ vượt biên sang nước này.

Trước các cáo buộc chính quyền Algiers đã cung cấp vũ khí cho chế độ Gaddafi trong những ngày trước khi quân nổi dậy tiến vào Tripoli, Bộ trưởng ngoại giao Algeria Mourad Medelci phủ nhận và nhắc lại rằng nước này đã trao lại 50 sĩ quan cấp cao của chế độ cũ, bao gồm nhiều tướng tá, cho lực lượng nổi dậy.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất