14/07/2011 11:20 GMT+7

Ai Cập sa thải 700 cảnh sát đàn áp người biểu tình

DUY PHÚC
DUY PHÚC

TTO - Gần 700 cảnh sát Ai Cập bị sa thải vì tội dùng vũ lực đàn áp và giết chết nhiều người biểu tình trong những cuộc biểu tình diễn ra từ đầu năm 2011, theo Reuters ngày 14-7.

Đây là một động thái nhằm xoa dịu những người biểu tình tập trung ở Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo kêu gọi xúc tiến những phiên tòa xử các cảnh sát và và những quan chức tham nhũng dưới thời cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

ZvjpGLBo.jpgPhóng to

Cảnh sát dùng gậy và dùi cui đánh người biểu tình ở thủ Đô Cairo ngày 16-5 - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập Mansour Essawy cho biết 505 đại tá và 164 cảnh sát viên bị sa thải sẽ chính thức nghỉ việc từ ngày 1-8.

Hơn 800 người biểu tình bị thiệt mạng trong suốt cuộc biều tình kéo dài 18 ngày bắt đầu từ ngày 11-2, khiến ông Mubarak phải từ chức.

Những người biểu tình ở Ai Cập hiện kêu gọi thành lập chính phủ mới, hạn chế quyền lực của quân đội, thả người dân bị quân đội xử, và xúc tiến những phiên tòa công khai xử tội những quan chức tham nhũng dưới thời ông Mubarak.

Quân đội Ai Cập cũng khẳng định những cuộc bầu cử tháng 9 sẽ bị tạm hoãn lại đến cuối năm 2011.

DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên