24/06/2011 07:32 GMT+7

Indonesia bảo vệ lao động xuất khẩu

HỒNG VÂN - IKA PRATIWI
HỒNG VÂN - IKA PRATIWI

TT - Giọt nước đã tràn ly: việc một nữ giúp việc nhà người Indonesia bị tử hình bằng hình thức chặt đầu ở Mecca về tội giết bà chủ nhà người Saudi Arabia của mình đã khiến căng thẳng bùng lên giữa hai nước liên quan đến người lao động xuất khẩu.

GAL9q84U.jpgPhóng to

Con của một nữ lao động Indonesia thất bại sau chuyến đi lao động hai năm tại Saudi Arabia. Chị bị bỏ tù sáu tháng vì chạy trốn khỏi nhà chủ và không có hộ chiếu - Ảnh: Hồng Vân

Mặc dù công nhận nữ công dân Indonesia, bà Ruyati Binti Sapubi (54 tuổi) phạm tội giết người và phạm tội thì phải bị trừng phạt, song dư luận Indonesia bất bình vì động cơ hành động của bà Ruyati lại là do “thường xuyên bị mắng chửi, bị chủ từ chối yêu cầu được trở về nước và được đi khỏi nhà” - như báo cáo của cơ quan điều tra và tòa án tại Jeddah.

70% trong số khoảng 1,2 triệu lao động xuất khẩu Indonesia làm việc tại Saudi Arabia là giúp việc nhà. Bà Normawati, người sáng lập Tổ chức LPPTKI chuyên bảo vệ pháp lý cho người lao động Indonesia bị ngược đãi ở nước ngoài, nhận định: “Nhiều người Indonesia làm việc ở Saudi Arabia vì họ nghĩ dễ dàng hòa nhập do cùng tôn giáo, nhưng thực tế không phải như vậy”.

Theo báo cáo của Cơ quan Chăm sóc lao động di dân - một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi cho người lao động Indonesia ở nước ngoài, năm 2010 có đến 3.835 ca bạo hành đối với lao động Indonesia tại Saudi Arabia. Chỉ rất ít vụ người lao động bị ngược đãi được sự chú ý của công luận do tính nghiêm trọng của nó. Tình trạng này không chỉ xảy ra với lao động xuất khẩu Indonesia. Tuần qua, chính quyền Saudi Arabia cũng phát hiện trường hợp một nữ lao động việc nhà Sri Lanka không được trả lương suốt 14 năm!

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động cho biết người lao động Indonesia, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka ở các nước Trung Đông tuy đóng góp vào sự phát triển kinh tế của những nước này song lại đứng trước nguy cơ bị bóc lột cao. Dư luận phê phán Chính phủ Indonesia chưa hành động đủ để bảo vệ người lao động của mình ở nước ngoài. Báo chí Indonesia ví von chua chát: “Trong khi Úc thậm chí cố gắng tìm cách bảo vệ những con bò mà Úc bán sang Indonesia khỏi bị giết mổ một cách thô bạo thì Indonesia lại thất bại trong việc bảo vệ tính mạng công dân nước mình ở nước ngoài, những người đã mang về nhiều triệu USD ngoại tệ cho đất nước mỗi năm”.

Do vậy, không khó hiểu khi lần này phản ứng của chính quyền Indonesia đối với Saudi Arabia lại trở nên mạnh mẽ.

“Tôi vô cùng thương tiếc. Tôi rất quan ngại về vấn đề này và tuyên bố chính thức phản đối Saudi Arabia” - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố trước báo giới ngày 23-6 trong một cuộc họp báo cùng ba bộ trưởng có liên quan là Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và Bộ Công lý và nhân quyền.

Ông Susilo khẳng định Indonesia đã quyết định ngừng đưa người lao động đến Saudi Arabia cho đến khi Saudi Arabia đồng ý ký vào bản ghi nhớ cam kết bảo vệ quyền lợi của người lao động Indonesia. Bộ trưởng lao động Indonesia cũng khẳng định: “Các quy định sẽ được đưa ra nhắm vào các chính sách về tuyển dụng, giám sát lao động và sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng của việc tuyển dụng người lao động trong nước”.

Mặt khác, chính quyền Indonesia hành động nhanh và quyết liệt hơn để bảo vệ người lao động xuất khẩu của mình, nhất là khi một tòa án ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia lại tuyên án tử hình một nữ giúp việc nhà Indonesia, cô Darsem, về tội giết chết ông chủ người Yemen trong lúc có hành động tự vệ chính đáng do ông này cố hãm hiếp cô. Bản án sẽ được thi hành trong chưa đầy hai tuần nữa.

Muốn được tự do, cô phải bồi thường 533.000 USD. Chính quyền Indonesia khẳng định sẽ đứng ra trả số tiền này trước thời điểm bản án tử hình có hiệu lực để bảo vệ công dân của mình. Một nhóm các nhân viên Bộ Ngoại giao Indonesia đã có mặt ở Saudi Arabia với hi vọng công dân của họ sớm được trả tự do.

HỒNG VÂN - IKA PRATIWI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên