23/06/2011 16:18 GMT+7

Canada tiết lộ tài liệu tối mật về tù nhân Afghanistan

MỸ LOAN (Theo AFP, Canadian Press)
MỸ LOAN (Theo AFP, Canadian Press)

TTO - Ngày 22-6, Chính phủ Canada đã công bố 362 tài liệu tối mật với tổng cộng 4.000 trang, mô tả chi tiết về các vụ chuyển tù nhân Taliban ở Afghanistan.

Canada tiết lộ tài liệu tối mật về tù nhân Afghanistan

TTO - Ngày 22-6, Chính phủ Canada đã công bố 362 tài liệu tối mật với tổng cộng 4.000 trang, mô tả chi tiết về các vụ chuyển tù nhân Taliban ở Afghanistan.

Những tài liệu này được đánh giá sẽ vén bức màn bí mật về cách xử lý và đối xử với tù nhân Taliban ở các nhà tù Afghanistan.

BaA6OXdU.jpgPhóng to
Một lính Canada đứng canh gác trên đường phố Kandahar - Ảnh: AFP

Theo AFP, các tài liệu trên được cho là chứa nhiều bằng chứng về việc binh lính Canada đã chuyển giao tù nhân Taliban đến giam cầm ở Afghanistan dù biết họ sẽ bị tra tấn, việc làm này bị cáo buộc là đã vi phạm luật pháp quốc tế và của Canada.

Phản ứng trước những cáo buộc trên, Bộ trưởng quốc phòng Canada, ông Peter MacKa khẳng định những tài liệu trên cho thấy không có cáo buộc đáng tin cậy nào chống lại các lực lượng vũ trang Canada, và “các lực lượng của chúng tôi luôn tuân theo luật pháp quốc tế trong việc đối xử với tù nhân Taliban” - ông MacKa nhấn mạnh.

Năm 2010, với lý do quan ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, các đảng đối lập ở Canada cảnh báo sẽ buộc bầu cử sớm nếu Chính phủ Canada không công bố các tài liệu nhạy cảm về cuộc chiến Afghanistan. Đến tháng 6 cùng năm, các bên đã đạt được một thỏa thuận về việc công bố các tài liệu. Hạ viện Canada thành lập một ủy ban xem xét lại toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc chuyển tù nhân Taliban ở Afghanistan trước khi quyết định công bố.

Việc công bố 4.000 trang tài liệu mật trên vẫn còn đang tranh cãi giữa các đảng phái ở Canada. Giới chuyên gia nhận định số tài liệu trên là do các nghị sĩ thuộc Đảng Chính trị liên bang cánh tả Canada đòi độc lập cho Quebec và Đảng Tự do của Canada cảm thấy nên công bố, song đây chỉ là con số rất nhỏ trong 40.000 trang tài liệu được cho là vẫn còn trong tay Chính phủ Canada chưa được tiết lộ.

Các quan chức trong Chính phủ Canada vẫn không có phản ứng gì khi được hỏi về các trang tài liệu còn lại, họ không cho biết có tổng cộng bao nhiêu tài liệu về tù nhân ở Afghanistan đang tồn tại. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ mới của Canada (NDP), ông Jack Layton cho rằng còn 36.000 trang tài liệu liên quan đến cuộc chiến Afganistan vẫn trong vòng bí mật.

MỸ LOAN (Theo AFP, Canadian Press)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên