Ông Soltanieh nói Iran vẫn cần đẩy nhanh hơn nữa việc sản xuất với mục tiêu cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng phục vụ mục đích nghiên cứu tại Tehran.
![]() |
Ông Soltanieh - Ảnh: Tân Hoa xã |
Tuần trước, Tehran đã tuyên bố họ sẽ tăng gấp ba sản lượng uranium làm giàu ở mức độ 20%.
Khi được hỏi về lý do của việc gia tăng sản xuất, ông Soltanieh giải thích: “Chúng tôi cần 120 kg uranium làm giàu ở mức độ 20%. Tất nhiên, chúng tôi đã sản xuất thành công hơn 50 kg. Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm và tăng tốc độ sản xuất vì lò phản ứng phục vụ mục đích nghiên cứu ở Tehran hiện đang rất cần nhiên liệu, lò phản ứng ở Tehran phải sản xuất ra các đồng vị cung cấp cho những bệnh viện”.
Tuyên bố nhóm Vienna, nhóm sáu cường quốc đang đàm phán về hạt nhân với Iran, đã không cung cấp cho Iran uranium làm giàu ở mức 20% cho lò phản ứng tại Tehran, ông Soltanieh nói nhóm này, bao gồm năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, đã bỏ qua cơ hội của họ.
Trong một cuộc gặp ba bên ở Tehran năm 2010, Iran từng ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Theo đó, Iran sẽ đồng ý chuyển hầu hết các thanh uranium được làm giàu ở mức độ thấp sang Thổ Nhĩ Kỳ đổi lấy uranium làm giàu ở mức 20% cần cho lò phản ứng ở Tehran của họ.
Trong khi đó, kênh truyền hình vệ tinh phát bằng tiếng Anh Press TV dẫn lời tư lệnh cấp cao của quân đội Iran, tướng Farzad Esmaili ngày 12-6 cho biết nước này đã phóng thử "thành công" hai hệ thống phòng không mới tự chế là Mersad và Shahin. Các mẫu đầu tiên của tên lửa Mersad và Shahin đã được bắn thử thành công và được phiên chế vào hệ thống phòng không của Iran.
Theo Press TV, trước đó ông Esmaili đã nói rằng hệ thống phòng không Mersad có thể tiêu diệt các mục tiêu cách xa 150 km, song không cho biết chi tiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận