![]() |
Người dân Campuchia sống gần khu vực giao tranh di tản đến vùng Samrong thuộc tỉnh Oddar Meanchey - Ảnh: AFP |
“Dù có thỏa thuận ngừng bắn nhưng lính Thái vẫn vi phạm - Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong tuyên bố - Điều đó cho thấy chúng tôi không thể tin tưởng phía Thái Lan”. Thái Lan lại cáo buộc lính Campuchia đã xả súng trước.
Giới quan sát nhận định quân đội Thái Lan đóng vai trò “đạo diễn” trong cuộc xung đột này để đảm bảo ảnh hưởng đối với chính trị trong nước. Sau khi chính quyền Đảng Dân chủ được quân đội ủng hộ lên nắm quyền từ năm 2008, ngân sách hằng năm của quân đội đã tăng vọt.
Tuy nhiên, các khảo sát cho thấy nhiều khả năng Đảng Puea Thai thân cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị quân đội lật đổ năm 2006, sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Do đó, quân đội Thái Lan muốn thổi bùng tranh chấp biên giới để vận động toàn xã hội Thái Lan ủng hộ quân đội.
Báo Asia Times dẫn lời ông Paul Chambers, chuyên gia về quân sự Thái Lan thuộc ĐH Heidelberg (Đức), nhận định giao tranh ở biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ còn diễn ra từ nay cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra, nhưng sẽ không leo thang thành một cuộc chiến tranh thật sự.
“Thái Lan sẽ không thể giành chiến thắng nhanh chóng trước Campuchia, trong khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng không muốn dính vào một cuộc chiến tranh kéo dài với một láng giềng lớn như Thái Lan” - chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận