22/04/2011 11:15 GMT+7

Thái Lan - Campuchia đấu súng: 7 lính chết

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Tân Hoa Xã đưa tin sau khi quân đội Thái Lan và Campuchia xả đạn vào nhau sáng nay 22-4 ở đền Ta Mon Thom và Ta Krabek tại biên giới, có tổng cộng 7 binh sĩ hai bên thiệt mạng.

Bangkok Post đưa tin 4 binh sĩ Thái Lan chết, Tân Hoa xã đưa tin 3 binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Ngoài ra còn có 19 người bị thương gồm 13 lính Thái Lan và 6 binh sĩ Campuchia.

Read this on Tuoitrenews.vnThái Lan, Campuchia lại đụng độ tại biên giới

fXMsrQgA.jpgPhóng to

Một binh sĩ Thái Lan bị thương được đưa tới bệnh viện ở tỉnh Surin - Ảnh: Reuters

oZtshlLR.jpgPhóng to
Người dân làng ở tỉnh Surin của Thái Lan đang đi sơ tán khi đụng độ xảy ra sáng nay - Ảnh: Reuters
0RXG0rKk.jpgPhóng to
Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp tục căng thẳng biên giới - Ảnh: Bangkok Post

Vụ đấu súng khiến 10.000 người dân khu vực ở biên giới gần huyện Pa Nom Dong Rak của tỉnh Surin phải sơ tán.

Khi phóng viên Tân Hoa xã gọi điện phỏng vấn lúc 8g sáng nay, họ nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Đại tá Sunsern Kaewkumnerd - phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho hay cuộc đụng độ vẫn đang tiếp tục và ông từ chối đưa ra lý do. Chính quyền Thái Lan đang sơ tán người dân sống trong khu vực này.

Neak Vong - chỉ huy phó lữ đoàn 42 ở đền Ta Mon Thom, cho biết tất cả các loại vũ khí hạng nặng đã được huy động trong vụ đụng độ này, bao gồm cả pháo, rocket, súng máy, súng cối.

Người dân làng quanh đó cho biết họ nhìn thấy bốn binh sĩ Thái Lan bị thương.

Hai ngôi đền Ta Mon Thom và Ta Krabek nằm ở tỉnh Oddar Meanchey, cách ngôi đền Preah Vihear khoảng 200km về phía tây. Thái Lan và Campuchia từng xung đột căng thẳng về vấn đề biên giới hồi tháng 2 vừa qua, làm ít nhất 10 người chết.

Về phía Campuchia, ông Pich Sokhin - Chủ tịch tỉnh Oddar Meanchey, cho hay quân đội Thái Lan bắn binh sĩ Campuchia trước. Quân đội Campuchia chỉ thực hiện hành động tự vệ và bảo vệ lãnh thổ. Một số binh sĩ Campuchia cũng bị thương nhưng chưa rõ chính xác con số.

Trả lời Tân Hoa xã lúc 8g sáng nay, ông Sokhin nói rằng họ nhìn thấy Thái Lan gia tăng thêm quân đội, đạn dược, xe chiến đấu từ tối ngày hôm qua 21-4.

Quanh vùng xung đột này có khoảng 2.000 hộ gia đình Campuchia. Hiện họ chưa được sơ tán mà chỉ trú ẩn.

Phay Siphan - phát ngôn viên Văn phòng hội đồng bộ trưởng Campuchia - cho rằng Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đi ngược lại quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Báo chí Campuchia ngày 22-4 dẫn lời ông Marty Natalegawa, Ngoại trưởng Indonesia, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt các hành động quân sự sau khi nổ ra giao tranh dọc đường biên giới hai nước sáng cùng ngày.

Ông Natalegawa nhấn mạnh: “Với tư cách nước giữ ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN, Indonesia khẩn thiết kêu gọi (Campuchia và Thái Lan) ngừng ngay các hành động thù địch. Tôi kêu gọi hai phía giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Việc sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được trong khuôn khổ quan hệ các nước thành viên ASEAN”.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên