19/03/2011 11:15 GMT+7

Phương Tây tuyên bố tấn công Libya

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 19-3, Pháp cho biết sẽ tấn công Libya sau khi các nước tham gia nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cho phép can thiệp quân sự và áp đặt vùng cấm bay ở Libya đã nhóm họp bàn về phương thức hành động và xem xét lệnh ngừng bắn mà Libya đơn phương đưa ra đêm 18-3.

Phương Tây tuyên bố tấn công Libya

TTO - Ngày 19-3, Pháp cho biết sẽ tấn công Libya sau khi các nước tham gia nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cho phép can thiệp quân sự và áp đặt vùng cấm bay ở Libya đã nhóm họp bàn về phương thức hành động và xem xét lệnh ngừng bắn mà Libya đơn phương đưa ra đêm 18-3.

Read this on Tuoitrenews.vnLibya chấp nhận ngừng bắnLHQ cho phép tấn công quân sự Lybia

oycMY429.jpgPhóng to
Người dân thành phố Tobruk vui mừng khi lệnh cấm bay của Liên Hiệp Quốc được thông qua - Ảnh: AFP

Chính quyền Libya đã đơn phương đưa ra lệnh ngừng bắn ngày 18-3, tuy nhiên không thuyết phục được các nước khi quân đội của ông Muammar Gaddafi vẫn tiếp tục tiến về phía thành phố Benghazi và giội bom thành phố phía tây Misrata.

Mỹ cáo buộc ông Muammar Gaddafi đang thách thức yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức của quốc tế, trong khi đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Gerard Araud dự đoán can thiệp quân sự của quốc tế sẽ diễn trong hôm nay.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice khẳng định ông Gaddafi đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. "Vì thế tôi cho rằng sau cuộc họp này vài giờ, chúng tôi sẽ hành động" - đại sứ Gerard Araud nói.Ngay sau khi Ngoại trưởng Libya Mussa Kussa tuyên bố lệnh ngừng bắn, cư dân thành phố Misrata cho biết họ đã bị giội bom và quân của ông Gaddafi vẫn tiến về thành phố miền đông Benghazi. Nhiều nguồn tin cho biết đã có 38 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên. Tuy nhiên chính quyền Gaddafi đã bác bỏ những cáo buộc này.

Tổng thống Mỹ Barack Obma cảnh báo ông Gaddafi phải dừng mọi hành động thù nghịch với người dân Libya và rút lui hoặc sẽ đối mặt với cuộc tấn công quân sự của quốc tế.

"Mọi hành động chống lại dân thường phải ngừng lại. Gaddafi phải cho quân đội ngưng tiến về thành phố Benghazi, rút quân khỏi Ajdabiya, Misrata và Zawiyah, đồng thời phải thành lập các nơi cung ứng nước, điện và nhiên liệu cho tất cả các khu vực.

Trợ giúp nhân đạo phải tiếp cận được người dân Libya” - Tổng thống Obama nhấn mạnh. Ông Obama cảnh báo không có chuyện đàm phán về các điều khoản của nghị quyết trên, nếu ông Gaddafi không đáp ứng thì nghị quyết sẽ được thực thi thông qua can thiệp quân sự vào Libya.

Tại Tripoli, Thứ trưởng Libya Khaled Kaim bác bỏ cáo buộc giội bom ở Misrata.

"Chúng tôi không có cuộc không kích nào kể từ lúc tuyên bố ngừng bắn được đưa ra” - ông Kaim cho biết. Thứ trưởng Kaim cho biết Libya đã yêu cầu Trung Quốc, Đức, Malta và Thổ Nhĩ Kỳ gửi quan sát viên đến để thanh sát lệnh ngừng bắn.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các nguồn tin y tế cho biết đã có 41 người thiệt mạng khi các lực lượng trung thành với chế độ và cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình ở Xana.

MỸ LOAN

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Libya