26/11/2010 09:59 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cảnh báo chiến tranh

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Sáng nay 26-11, hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên cho hay việc Mỹ - Hàn lập kế hoạch tập trận chung trên quy mô lớn đang đẩy bán đảo Triều Tiên "tiến gần hơn tới miệng hố chiến tranh".

* Hàn Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức vì "thiếu cứng rắn"Seoul tăng cường lực lượng, Bình Nhưỡng dọa tấn côngDân Hàn Quốc giận dữ trước vụ tấn công

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến sát bờ vực chiến tranh vì các kế hoạch tập trận liều lĩnh tiếp diễn nhằm chống đối CHDCND Triều Tiên”, KCNA thông báo.

“Chúng tôi sẽ thể hiện rõ là một thể chế kiên định và lạnh lùng đối với bất cứ kẻ hiếu chiến nào vi phạm giá trị và chủ quyền của chúng tôi. Những ngày đe dọa bằng lời nói đã qua. Họ hiểu rõ ý chí và lòng can đảm của quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên trong việc đập tan kẻ thù”, Ủy ban thống nhất hòa bình của CHDCND Triều Tiên tuyên bố trên KCNA.

FK5aF4hr.jpgPhóng to
Tàu sân bay Mỹ USS George Washington đang tới Hàn Quốc- Ảnh: Detik

Trong khi đó Hàn Quốc cho biết họ đã sửa đổi bộ quy tắc về đáp trả quân sự khi dân thường bị tấn công. Hãng thông tấn Yonhap dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng bộ quy tắc mới sẽ cho phép quân đội ngay lập tức đánh trả CHDCND Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công các mục tiêu dân sự, và tiến hành cuộc tấn công trả đũa với cùng loại vũ khí mà CHDCND Triều Tiên sử dụng.

Theo TTXVN, Đặc phái viên nhân quyền của Liên hợp quốc tại CHDCND Triều Tiên Marzuki Darusman ngày 26-11 đã cảnh báo Bình Nhưỡng, sau khi tiến hành vụ pháo kích vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc ngày 23-11, đang tự cô lập mình trong thời điểm mà nước này rất cần viện trợ nhân đạo. Bởi tất cả các chuyến hàng viện trợ đã bị ngừng lại sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc pháo kích vào hòn đảo Yeonpyeong.

Đặc phái viên Marzuki Darusman hiện đang thực hiện sứ mệnh đầu tiên của mình tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức trong năm nay, song cũng như người tiền nhiệm của mình, đặc phái viên này đã bị từ chối nhập cảnh Bắc Triều Tiên.

Sáng nay 26-11, tổng thống Lee Myung Bak đã chỉ định ông Lee Hee Won, một cố vấn an ninh thân cận, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay cho ông Kim Tae-Young vừa từ chức hôm qua vì phản ứng thiếu cứng rắn trong vụ CHDCND Triều Tiên nã pháo.

oin7ux7w.jpgPhóng to

Ông Lee Hee Won (trái) trong một lễ kỉ niệm với quân đội Mỹ ở Seoul - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho hay ông Lee Hee Won là người theo đường lối quân sự “linh động”, muốn xây dựng một quân đội “thông minh” và có khả năng phả ứng nhanh với các động thái khó đoán trước của nước láng giềng.

Giới truyền thông mô tả ông Lee Hee Won có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc triển khai quân sự và phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang của Mỹ - đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc.

Hôm nay, tàu sân bay USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang trên đường tới tham dự cuộc tập trận trên biển Hoàng Hải chung với Hải quân Hàn Quốc vào ngày 28-11 tới.

Dù vậy, Washington đang gây áp lực với Trung Quốc để không gây thêm căng thẳng trên khu vực đang được coi là có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ tập trung vào khôi phục cuộc đàm phán sáu bên (gồm hai miền Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ) để tìm ra các biện pháp toàn diện hơn. Trung Quốc cũng lên tiếng “bày tỏ quan ngại” về các cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Phía CHDCND Triều Tiên hôm 25-11 vẫn chưa đưa ra bình luận về cuộc tập trận Mỹ - Hàn nhưng tiếp tục đe dọa cân nhắc đến các đợt tấn công thứ hai, thứ ba nếu Hàn Quốc tiếp tục khiêu khích quân sự.

CWYyw5hg.jpgPhóng to
Với người lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng, Hàn Quốc hi vọng quân đội sẽ phản ứng linh hoạt hơn với các động thái của Bình Nhưỡng - Ảnh: Chosun Ilbo.

Hôm nay 26-11, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức nước này cho hay họ tìm thấy khoảng 20 quả đạn pháo mà Bình Nhưỡng bắn sang nhưng không nổ. Chúng không phải đạn pháo 76,2mm như bình thường mà là loại 122mm có khả năng sát thương lớn.

Những quả đạn này thuộc loại đạn chùm gây cháy (fuel-air shell loại Multiple Launch Rocket System -MLRS) tạo ra sức nóng và điện áp cực mạnh, tương tự như loại bom áp nhiệt (thermobaric bomb).

Giới quân sự Hàn Quốc tin rằng nước láng giềng đã sử dụng chúng làm phương tiện sẵn sàng chiến đấu kể từ năm 1985.

Phân tích các bức ảnh chụp trên không cho thấy Bình Nhưỡng đã triển khai các tiểu đoàn bắn đạn MLRS 122mm thuộc quân đoàn 4 tại Kaemori, phía nam tỉnh Hwanghae vào hôm 23-11. Một tiểu đoàn có tới 18 cỗ xe chở pháo MLRS.

Phía Hàn Quốc cho rằng điều đó có nghĩa là CHDCND Triều Tiên đã sắp đặt kế hoạch khiêu khích từ trước.

Trong khi đó, văn phòng liên lạc của quân đội CHDCND Triều Tiên tại làng Panmunjom hôm 25-11 gửi thư tới Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc từ chối đề nghị đàm phán liên quan đến vụ tấn công.

“Khu vực biển phía tây của CHDCND Triều Tiên đã biến thành vùng biển xung đột vì đường ranh giới trên biển của chúng tôi với Hàn Quốc bị Mỹ định lại một cách tùy tiện”, công văn này viết. “Những gì đã diễn ra cho thấy Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận đình chiến và chính Mỹ là kẻ ươm mầm xung đột ở khu vực này”.

“Đảo Yeonpyeong là đối tượng phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc vì các biện pháp tự vệ của chúng tôi”, lá thư viết.

Trong khi đó, theo Yonhap, Hàn Quốc đã tăng các khoản chi cho việc mua vũ khí như bích kích pháo K-9 và chiến đấu cơ F-15K, dự kiến khoảng 1,4 nghìn tỉ won (tương đương 1,23 tỉ USD). Có thể số tiền này còn tăng nữa để phản ứng mạnh mẽ hơn trước sức ép của nước láng giềng.

Sang năm 2011, số tiền mua K-9 sẽ là 485 tỉ won, so với năm nay là 388 tỉ won.

Ngân sách cho quân sự cho năm 2011 sẽ tăng gần 6%, lên 31,2 nghìn tỉ won, tập trung vào đổi mới các loại tên lửa và hệ thống radar hiện đại.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên