01/11/2010 11:47 GMT+7

Hàng nghìn người Indonesia lại di tản tránh núi lửa

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ngày 1-11, hàng nghìn người Indonesia lại phải rời bỏ nhà cửa khi núi lửa Merapi tại Trung Java tiếp tục phun tro bụi cao 1.000 m lên không trung. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thiệt hại.

Indonesia: hàng loạt núi lửa có thể thức giấc

kzFSWp4v.jpgPhóng to
Cảnh núi lửa Merapi phun khói - Ảnh: EPA
4KJ2lslk.jpgPhóng to
Hàng nghìn người dân ở những ngôi làng gần đó hoảng loạn và chạy đi sơ tán - Ảnh: AP
ua5ZvjQH.jpgPhóng to
Trên các tuyến đường ở Yogyakarta, Trung Java (Indonesia) đầy tro bụi - Ảnh: Tân Hoa xã

Những người dân này trước đó đã được sơ tán trong lần phun đầu tiên của núi lửa này ngày 26-10, nay họ trở lại kiểm tra nhà cửa và tài sản của mình.

Các núi lửa liên tục thức giấc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân địa phương, buộc họ phải sơ tán tránh xa cơn thịnh nộ của thiên nhiên này.

H6ADtert.jpgPhóng to
Các chuyên gia về núi lửa cảnh báo sẽ còn nhiều đợt phun trào trong tuần này
UukIjn9I.jpgPhóng to

zUT9JVp6.jpg

Tro bụi của núi lửa Merapi đã phủ kín các vùng lân cận, trong đó có thành phố cổ Yogyakarta, cách đó khoảng 30km - Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng tin Reuters cho biết 38 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người mất nhà cửa do núi lửa phun.

P4vR4vAy.jpgPhóng to
Người Indonesia lo ngại hàng loạt núi lửa có thể hoạt động - Ảnh: Xinhua

Một ngọn núi lửa khác, Anak Krakatoa, cũng đã có dấu hiệu phun trào vào cuối ngày 31-10 khi phun ra nham thạch và tro bụi lên không trung. Indonesia hiện có khoảng 130 núi lửa còn hoạt động. Các chuyên gia về núi lửa cảnh báo sẽ còn nhiều đợt phun trào trong tuần này.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên