08/10/2010 18:01 GMT+7

Trung Quốc chỉ trích kịch liệt giải Nobel Hòa bình 2010

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo TTXVN, ngày 8-10, nhà hoạt động Trung Quốc Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), 54 tuổi, đã giành được giải Nobel Hòa bình năm 2010 trong một quyết định bị Bắc Kinh chỉ trích kịch liệt.

Tân hoa xã cho hay ngay sau khi giải thưởng được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và nói rằng quyết định trao giải cho Lưu Hiểu Ba "sẽ làm tổn hại mối quan hệ giữa Trung Quốc với Na Uy".

Còn theo AP, trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng giải Nobel Hòa bình nên là giải khuyến khích tình hữu nghị quốc tế và giải trừ quân bị.

2w6828X1.jpgPhóng to

Ông Lưu Hiểu Ba - Ảnh: Forbes

"Lưu Hiểu Ba là một tội phạm đang lãnh án tù vì vi phạm luật pháp Trung Quốc. Giải Nobel Hòa bình trao cho ông ta hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc của giải thưởng này", thông cáo viết.

Lưu Hiểu Ba hiện đang thụ án 11 năm tù vì tội "kích động lật đổ chính quyền" ở Trung Quốc.

Giải thưởng Nobel Hòa Bình, trong đó có khoản tiền trị giá 10 triệu crown Thụy Điển (1,5 triệu USD), sẽ được trao tại Olso (Na Uy) vào ngày 10-12 tới.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên