![]() |
Hơn 100.000 người dân và binh lính tụ tập tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày nổ ra cuộc chiến Triều Tiên để phản đối Mỹ và đòi bồi thường - Ảnh: Tân Hoa Xã |
Hãng tin AFP cho biết theo hãng tin nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA, tổng thiệt hại mà Mỹ đã gây ra kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia đôi vào năm 1945 là 64.960 tỷ USD.
KCNA cho biết phí tổn từ những “hành vi hung bạo” của Mỹ - đã khiến hơn 5 triệu người CHDCND Triều Tiên chết, bị thương, bị bắt cóc, hoặc mất tích - vào khoảng 26.100 tỷ USD.
KCNA ước tính cho đến năm 2005, 60 năm cấm vận của Mỹ đã gây tổn thất 13.700 tỷ USD, trong khi tổn thất tài sản của CHDCND Triều Tiên vào khoảng 16.700 tỷ USD.
KCNA cho biết các ước tính này còn chưa tính đến những tổn thất mà Bình Nhưỡng phải gánh chịu từ các biện pháp cấm vận sau vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.
CHDCND Triều Tiên đòi bồi thường vào đúng dịp kỷ niệm tròn 60 năm ngày nổ ra cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. KCNA khẳng định CHDCND Triều Tiên “có quyền chính đáng” để đòi hỏi số tiền bồi thường cho những mất mát đã phải trải qua.
Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo CHDCND Triều Tiên cần chấm dứt “các hành động gây căng thẳng trong khu vưc” khi có tin Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục thử tên lửa.
![]() |
Xe tăng Hàn Quốc nhả đạn trong cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc hôm 23-6 - Ảnh: Getty Images |
Hãng tin AFP cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã biết vụ Bình Nhưỡng cấm tàu bè ở vùng biển phía Tây nước này. Trong thời gian qua, Bình Nhưỡng thường ra lệnh cấm tàu bè trước khi bắn thử tên lửa.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng đây có thể là một bước trong các cuộc diễn tập bắn súng cối thông thường của quân đội CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Seoul cho biết sẽ điều tra khả năng Bình Nhưỡng sẽ bắn thử tên lửa tầm ngắn.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ không muốn thấy CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục thử tên lửa”, AFP dẫn tuyên bố của ông Philip Crowley, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. “Chúng tôi đề nghị CHDCND Triều Tiên tránh những hành vi khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.
Ông Crowley cũng khẳng định hiện tại là lúc CHDCND Triều Tiên phải có những bước đi để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, và chấm dứt mọi hành vi khiêu khích.
Cảnh cáo của Mỹ được đưa ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm ngày nổ ra cuộc chiến Triều Tiên.
Hiện tại, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất nóng sau vụ tàu chiến Hàn Quốc Cheonan nổ trên biển Hoàng Hải hôm 26-3. Phía Hàn Quốc cáo buộc một tàu ngầm CHDCND Triều Tiên đã bắn ngư lôi phá hủy tàu Cheonan.
Hôm nay 26-6, Bình Nhưỡng cho hay họ sẽ tổ chức đại hội đảng Lao động Triều Tiên (WPK) vào đầu tháng 9 tới. Đây là động thái cho hay có thể Triều Tiên sẽ chính thức chuyển giao quyền lực.
![]() |
Sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-il đang sa sút và có thể trong đại hội đảng sắp tới, con trai thứ ba của ông sẽ kế nhiệm - Ảnh: Bajan |
Hãng tin trung ương KCNA phát đi thông báo cho biết cuộc họp này dành để bầu ra các vị trí chủ chốt cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước, thể hiện những yêu cầu mới của đảng: “Chúng ta đang bắt tay vào các nhiệm vụ cách mạng thiêng liêng để phát triển WPK thành một đảng vinh quang, đưa Triều Tiên thành một quốc gia hùng cường và thịnh vượng”.
Một số nguồn tin cho hay sức khỏe của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đang sa sút kể từ một cơn đột quỵ tháng 8 năm ngoái. Giới phân tích đoán rằng con trai út của ông, Kim Jong-un, sẽ có khả năng là người kế nhiệm. Chàng trai này mới 28 tuổi.
Trước đây ông Kim Jong-il khi ở tuổi 38 đã đón nhận quyền lực từ cha mình là ông Kim Nhật Thành - người sáng lập ra CHDCND Triều Tiên và đồng thời là Tổng bí thư của WPK, làm thủ tướng từ năm 1948 đến 1972, làm Chủ tịch của CHDCND Triều Tiên từ năm 1972 cho đến khi mất vào năm 1994.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận