Phóng to |
| Ông Naoto Kan công bố nội các mới - Ảnh: AFP |
Nước Nhật có thủ tướng mớiThủ tướng Naoto Kan công bố nội các mớiDân Nhật nói "Yes, we Kan"
Trong số 11 người được giữ có Ngoại trưởng Katsuya Okada, Bộ trưởng quốc phòng Toshimi Kitazawa và Bộ trưởng giao thông Seiji Maehara. Ông Yoshito Sengoku từng là quốc vụ khanh phụ trách chiến lược quốc gia, giờ là thư ký văn phòng nội các.
Ông Sengoku cho biết mục tiêu của ông Kan khi chỉ định nội các mới là làm cho chính trị Nhật thêm chuyên nghiệp và trong sạch. “Nội các này gồm toàn những người trẻ trung và những người yêu thích công việc”.
Trong nội các 17 người của ông Kan có tám người trong độ tuổi 40-50. Nữ nghị sĩ Renho trở thành bộ trưởng phụ trách về cải cách hành chính, còn ông Koichiro Gemba - người đứng đầu hội đồng nghiên cứu DPJ - được chỉ định làm quốc vụ khanh về cải cách dịch vụ công. Bà Renho 42 tuổi và ông Gemba 46 tuổi là hai thành viên trẻ nhất của nội các. Tối hôm qua nội các mới của Nhật đã chính thức nhậm chức trong hoàng cung của Nhật hoàng.
Việc ông Hatoyama từ chức đột ngột hồi tuần trước đã giúp Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) phục hồi phần nào sự ủng hộ của cử tri. Một loạt thăm dò mới đây cho thấy hiện có hơn 50% cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào ông Kan, vị thủ tướng thứ năm của nước Nhật kể từ sau thủ tướng Junichiro Koizumi từ nhiệm tháng 9-2006. Tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Hatoyama lúc từ nhiệm chỉ là ngoài 20%.
Rất nhiều người từng ủng hộ DPJ lật đổ hơn 50 năm nắm quyền của Đảng Dân chủ tự do (LDP) năm ngoái đã thất vọng trước sự thiếu quyết đoán và những lời thất hứa của ông Hatoyama khi nắm quyền. Cùng với sự ra đi của ông Hatoyama, tổng thư ký đảng Ichiro Ozawa cũng rút lui. Ông Ozawa dù đứng thứ hai nhưng được coi là người có quyền lực nhiều nhất - một trong những nguyên nhân khiến chính quyền cũ không hoạt động hiệu quả.
Sự hồi phục nhanh về niềm tin tại Nhật một phần vì ông Kan là thủ tướng đầu tiên trong suốt 14 năm qua không xuất thân từ gia đình con ông cháu cha. Trong những gương mặt mới, ông Kan chỉ định Thứ trưởng Yoshihiko Noda làm bộ trưởng tài chính, trong khi Thứ trưởng Masahiko Yamada cũng thay thế ông Akamatsu làm bộ trưởng nông nghiệp.
Đảng Dân chủ sẽ tiếp tục nắm quyền bất chấp kết quả thế nào của cuộc bầu cử thượng viện. Tuy vậy, nếu phải mở rộng liên minh, điều đó có thể làm phức tạp thêm quá trình thông qua các dự luật của chính phủ mới.
Một trong những thách thức lớn nhất của ông Kan sẽ là kiềm chế mức nợ công hiện đã lên tới 200% GDP. Trong sáu tháng làm bộ trưởng tài chính, ông Kan đã thể hiện quyết tâm trong việc kiềm chế nợ - điều mà nội các của ông cũng thống nhất.
“Ông Kan đã kêu gọi cải cách chính sách tài khóa và đó sẽ là định hướng của chính phủ mới. Câu hỏi giờ là liệu họ có thật sự làm được vậy hay không” - Takeshi Minami, kinh tế trưởng của Viện nghiên cứu Norinchukin, nhận định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận