Phóng to |
| Sự tự tin của tân thủ tướng Nhật Naoto Kan - Ảnh: AFP |
Hãng tin Reuters cho biết ông Kan, 63 tuổi, đã trở thành thủ tướng Nhật thứ năm trong vòng ba năm qua khi Quốc hội do DPJ nắm thế đa số phê chuẩn. “Chúng ta cần phải xây dựng lại DPJ và có một khởi đầu mới”, Reuters dẫn lời ông Kan tuyên bố trong cuộc họp của DPJ. Đầu tiên, tôi muốn thông qua các chính sách chắc chắn để tái thiết nước Nhật… trước kỳ bầu cử thượng viện”.
Ông Kan cũng khẳng định quan hệ Nhật - Mỹ sẽ tiếp tục là “nền tảng” của chính sách ngoại giao Nhật. Tuy nhiên, ông không nhắc đến căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, nguyên nhân khiến ông Hatoyama phải từ chức.
Trước đó, toàn bộ nội các của cựu Thủ tướng Hatoyama đã từ chức, dọn đường cho nội các mới của ông Kan. “Nếu ông Hatoyama tiếp tục bám trụ, DPJ sẽ thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử thượng viện tháng bảy tới, và tình hình chính trường sẽ trở nên hỗn loạn”, Reuters dẫn lời chuyên gia Hiroyuki Nakai thuộc hãng Tokai Tokyo Research nhận định. “Nhưng giờ đây với ông Kan, mối lo ngại hỗn loạn chính trị và nguy cơ kinh tế đã giảm đi, dù tất cả còn phụ thuộc vào thành phần nội các mới”.
AFP cho biết việc ông Hatoyama ra đi khiến nhiều người lo ngại chính phủ Nhật sẽ trì hoãn các nỗ lực cắt giảm nợ công, và xây dựng chiến lược phát triển mới. Tuy nhiên, ông Kan, một chính trị gia có tiếng là bảo thủ về phương diện tài chính, có thể sẽ thực hiện những bước đi mạnh mẽ hơn để cắt giảm nợ công.
Ông là một trong số ít các thành viên nội các dưới thời ông Hatoyama đã kêu gọi tăng 5% thuế tiêu thụ, một chính sách mà các chuyên gia kinh tế khẳng định là hết sức cần thiết để khơi nguồn vốn cho các chương trình phúc lợi xã hội.
Các nhà quan sát phương Tây nhận định ông Kan sẽ phải nhanh chóng hành động để lấy lại cảm tình của cử tri đối với đảng DPJ, bởi cuộc bầu cử thượng viện đã sắp tới gần.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận