30/12/2009 11:28 GMT+7

Người dân sơ tán vì núi lửa sống cơ cực

MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)
MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)

TTO - Trước nguy cơ núi lửa Mayon có thể phun trào mạnh mẽ, nhà chức trách Philippines đã ra lệnh sơ tán toàn bộ dân sống xung quanh ngọn núi. Việc sơ tán bắt đầu từ ngày 15-12, và những người sơ tán phải sống lây lất trong các trại tạm ở Legazpi và Guinobatan, tỉnh Albay.

Đến nay, đã có 3 người dân sơ tán do núi lửa qua đời tại trại tạm, gồm hai phụ nữ cao tuổi chết do đau tim và một bé trai 3 tuổi chết do bệnh đường hô hấp.

Các nhà nghiên cứu núi lửa của chính phủ cho biết núi lửa đã yên tĩnh trở lại vào hai ngày cuối tuần, tuy nhiên vẫn cảnh báo người dân không được lơ là do nó có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Trong 400 năm qua, núi lửa Mayon đã phun trào 40 lần, và lần gây thiệt hại nặng nhất là vào năm 1814 khi có khoảng 1.200 người sống gần đó bị thiệt mạng và một thị trấn bị chôn vùi trong tro đá núi lửa.

Năm 1993, núi lửa cũng giết chết 79 người trong một đợt phun trào.

7FYXV885.jpgPhóng to

Trẻ em sơ tán núi lửa đang xin thực phẩm của các nhân viên cứu trợ hôm 29-12

hJtJtRMm.jpgPhóng to

Cậu bé này ngủ trên vai anh trai khi đang xem truyền hình tại một trại sơ tán ở Guinobatan hôm 29-12

lQxvmOEw.jpgPhóng to

Mệt mỏi với cuộc sống tạm bợ, những người sơ tán núi lửa tìm chút niềm vui với "rạp chiếu phim di động" này

1D80X71o.jpgPhóng to

Núi lửa Mayon có thể phun trào mạnh mẽ bất cứ lúc nào - Ảnh: AP

MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên