25/01/2008 04:04 GMT+7

"Quả táo Adam" to

M.Tuấn (TP.HCM)
M.Tuấn (TP.HCM)

TT - Em dậy thì hơn nửa năm. Mọi thứ đều coi được trừ trái cổ của em to quá. Mỗi lần soi gương trông như em đang bị mắc nghẹn cái gì đó. Có cách nào làm nó nhỏ bớt lại không BS?

yJAWVuld.jpgPhóng to
TT - Em dậy thì hơn nửa năm. Mọi thứ đều coi được trừ trái cổ của em to quá. Mỗi lần soi gương trông như em đang bị mắc nghẹn cái gì đó. Có cách nào làm nó nhỏ bớt lại không BS?

- Có nhiều tên gọi về vật thể này trên cổ chúng ta: trái cổ, cục hầu, trái khế và nổi tiếng nhất là "quả táo Adam".

Y học gọi nó là sụn giáp, đính vào mặt trước thanh quản, hầu như không chức năng gì. Nằm ở vị trí như thế nên khi thanh quản "ăn nói" trái cổ lại di chuyển lên xuống trông giống một anh chàng vô công rồi nghề, nhưng có dịp là lăng xăng như người đầy bận rộn. Sụn giáp thường to ra khi các bạn trai "hòa mạng" dậy thì (con gái gần như không thấy). Thêm nữa dưới tác động hormon, thanh quản của các chàng nở rộng đẩy cục hầu nhô ra nhiều hơn. Thực tế nhiều bạn trai chỉ có "trái khế" bé tẹo nhìn kỹ mới thấy hoặc ngược lại, có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc nghề nghiệp.

Sụn giáp giống như sụn vành tai, vách mũi nên việc xén nhỏ lại không phải là việc khó dưới tay dao các bác sĩ. Tuy nhiên, nếu không vì lý do bức bách thì "đưa cổ cho người ta cứa" là việc rất cần đắn đo. M.Tuấn thân mến, có vẻ lời khuyên "trời đặt đâu để nguyên đó” có vẻ hợp lý hơn cả. Chưa nói "quả táo Adam" có khi còn được xem là "vẻ đẹp tiềm ẩn" nam tính dưới mắt các cô đấy em ạ!

M.Tuấn (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên