20/03/2013 14:20 GMT+7

5.000 người Sài Gòn tham gia Giờ Trái đất 2013

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Khoảng 10.000 dấu vân tay cam kết tắt điện và 5.000 người sẽ tham gia sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM đêm 23-3.

Dự án xanh đến với cộng đồngSẵn sàng cho “Giờ Trái đất 2013”Rộn ràng ra quân Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM

Chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM do Ủy ban nhân dân thành phố TP.HCM chỉ đạo, báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành Đoàn TP.HCM, Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp thực hiện.

Wfqz4zxB.jpgPhóng to
Nhạc sĩ - ca sĩ Hà Okio (giữa) - đại sứ thường niên của chương trình Giờ Trái đất - chia sẻ mong muốn chiến dịch sẽ ngày càng lan tỏa và khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia - Ảnh: Minh Đức
GeyBlcFD.jpgPhóng to
Tại buổi họp báo sáng 20-3, ban tổ chức cho biết đêm sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 23-3 - Ảnh: Minh Đức
Y97ZVALb.jpgPhóng to
Các bạn trẻ đang nỗ lực thực hiện bức tranh "Năng lượng tương lai” (mô hình bản đồ Việt Nam được làm từ 2.000 chai nhựa đã qua sử dụng) để chuẩn bị cho đêm sự kiện 23-3. Ảnh chụp sáng 20-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Minh Đức
0n1iC6T8.jpgPhóng to
Một hình ảnh kêu gọi thay bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn compact và sử dụng điện hiệu quả được vẽ trên chất liệu lát. Ảnh chụp sáng 20-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Trong buổi họp báo sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất 2013 diễn ra tại NVH Thanh niên TP.HCM sáng 20-3, ban tổ chức cho biết các hoạt động chính của chiến dịch diễn ra thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định: đổi được gần 400 bóng đèn dây tóc và thay thế bằng bóng đèn compact tại nhiều khu vực hộ dân trên địa bàn TP.HCM, thay được 212 tấm lợp làm từ vỏ hộp sữa với tổng diện tích trên 300m2 tại Trường mầm non Hoa Phượng (H.Bình Chánh, TP.HCM), hơn 1.000 bạn trẻ tham gia đạp xe tuyên truyền và kêu gọi người dân tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20 giây...

Nhiều hoạt động chuẩn bị cho đêm sự kiện chính đang vào giai đoạn nước rút. Các sản phẩm đặc biệt là bức tranh "Năng lượng tương lai” (mô hình bản đồ Việt Nam được làm từ 2.000 chai nhựa đã qua sử dụng) và các phông nền bằng lát với những thông điệp bảo vệ môi trường đang được đông đảo bạn trẻ gấp rút thực hiện ngay tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Các hoạt động của chiến dịch trong ngày 23-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM dự kiến thu hút 5.000 người tham dự. Vào buổi sáng sẽ có một số hoạt động như nhảy flashmob, in dấu vân tay cam kết tắt điện, bảo vệ môi trường.

"Thông điệp của chiến dịch năm này là "Không chỉ tắt điện 1 giờ”. Tôi hi vọng chiến dịch sẽ ngày càng lan tỏa và khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bằng những hành động cụ thể nhất" - Nhạc sĩ/ca sĩHà Okio (đại sứ thường niên của chương trình Giờ Trái đất).

Từ 17g cùng ngày, sẽ có các gian hàng bán các sản phẩm tái chế, gian hàng bán sản phẩm tự làm của các bạn trẻ khuyết tật.

Đêm sự kiện chính thức bắt đầu lúc 19g với các tiết mục hoạt náo, nhảy cổ động; bắt đầu truyền hình trực tiếp trên HTV1 lúc 20g. Vào lúc 20g30 sẽ tắt điện, 200 bạn trẻ cùng nhảy flashmob, phần biểu diễn của một số nghệ sĩ là đại sứ của chiến dịch: Uyên Linh, Hà Okio...

Đêm sự kiện tại TP.HCM cũng tham gia cầu truyền hình trực tiếp Giờ Trái đất trên sóng VTV1.

Tại Hà Nội, đêm sự kiện chính Giờ Trái đất diễn ra tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám trước Nhà hát lớn Hà Nội từ 20g ngày 23-3.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên