04/11/2012 11:00 GMT+7

Khẳng định vai trò, nâng cao nhiệt huyết tuổi trẻ

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Sáng nay 4-11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012-2017) đã chính thức khai mạc tại hội trường TP.HCM (Q.3) với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức.

Chất của giới trẻ phải là xông phaKhai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM lần IX

Fjhazfcu.jpgPhóng to
vPY8TfbN.jpgPhóng to
Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM sáng 4-11 - Ảnh: Minh Đức

Đại hội có chủ đề “Tuổi trẻ TP.HCM yêu nước, nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, vì TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM nhiệm kỳ IX.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng - Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng nhiều vị lãnh đạo TP, T.Ư Đoàn, bí thư các tỉnh, thành đoàn bạn cùng đến dự đại hội.

“Cần đầu tư cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở, làm tốt việc dự báo, kịp thời nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng thanh niên, các hoạt động phong trào phải gắn với thực tế và nhu cầu xã hội, khả năng thanh niên, duy trì trọng tâm hoạt động tại cơ sở, để cơ sở chủ động và sáng tạo trong thiết kế phong trào”, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại đại hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá công tác Đoàn của TP.HCM đã đóng góp tích cực cho công tác Đoàn cả nước, khơi dậy được nhiều điểm sáng trong thanh niên, nhiều mô hình, cách làm của TP.HCM đã được học tập, nhân rộng ra nhiều tỉnh thành khác, những kết quả đạt được ấn tượng, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu nhiều năm liền trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đại hội Đoàn lần IX xác định năm mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới: giáo dục, xây dựng hình mẫu thanh niên TP.HCM giai đoạn mới với các phẩm chất cao đẹp, tiêu biểu; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào tình nguyện; đồng hành với thanh niên trong việc học, việc làm, vui chơi giải trí, làm tốt việc bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác quốc tế thanh niên, ngoại giao nhân dân; mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là số thanh niên còn đứng ngoài tổ chức Đoàn - Hội, thanh niên chậm tiến, nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các tổ chức hội; xây dựng Đoàn vững mạnh, đề cao sự chủ động của chi đoàn và Đoàn cơ sở, sự gương mẫu của cán bộ, đoàn viên.

Đại hội sẽ bàn thảo để xác định năm chương trình trọng điểm: tham gia xây dựng nguồn nhân lực trẻ - đào tạo nâng cao tay nghề cho 100.000 bạn trẻ, xây dựng nông thôn mới, vì biên giới hải đảo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi và quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn. Đồng thời thực hiện năm công trình trọng điểm: Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM tại Cần Giờ (giai đoạn 2), xây mới Nhà văn hóa Thanh niên (giai đoạn 1), Nhà văn hóa Sinh viên tại Thủ Đức, Cung Thiếu nhi TP.HCM tại Thủ Thiêm và năm văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhận định rằng kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, thanh niên đối diện với nhiều thách thức, các hoạt động Đoàn còn chưa đều, chưa thật sự đổi mới, còn thiếu các công trình văn hóa xứng tầm với sự phát triển tuổi trẻ của một TP.HCM năng động… đặt ra cho Đoàn nhiều câu hỏi lớn. “Đại hội Đoàn là dịp quan trọng để thanh niên TP.HCM khẳng định vai trò, nâng cao nhiệt huyết tuổi trẻ làm nên những chiến công mới, thành công mới trong xây dựng và phát triển TP.HCM chúng ta”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, sở ngành, quận huyện của TP.HCM tạo điều kiện, phối hợp với Đoàn để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần trong quá trình phát triển TP.HCM. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Lê Thanh Hải tuyên bố tặng tuổi trẻ TP.HCM "món quà" mà nhiều thế hệ cán bộ Đoàn TP.HCM yêu cầu, chờ đợi đó là xây dựng mới Nhà văn hóa Thanh niên giai đoạn 1 với số tiền 800 tỉ đồng, phấn đấu đưa vào sử dụng năm 2016.

Dịp này, T.Ư Đoàn và Thành ủy TP.HCM đã tặng các bức trướng cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ TP.HCM.

Đại hội còn làm việc đến hết ngày 5-11. Chiều nay, đại hội sẽ thảo luận về nhân sự và tiến hành bầu ban chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ IX.

EDRNxEYP.jpgPhóng to
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM dâng hoa tại công viên tượng đài Bác sáng 4-11 - Ảnh: Minh Đức
BG5BnMxB.jpgPhóng to
Anh Lê Quốc Phong, phó bí thư thường trực Thành Đoàn, phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Minh Đức
3tLMliMm.jpgPhóng to
Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu (thứ ba từ phải qua) và Phó bí thư thường trực Thành đoàn Lê Quốc Phong (thứ tư từ phải qua) nhận bức trướng tặng Thành đoàn do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng - Ảnh: Minh Đức
KHbAFqrL.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu tại đại hội - Ảnh : Minh Đức
oidgVBn2.jpgPhóng to
Các lãnh đạo TP.HCM trao đổi cùng các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: Minh Đức
Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên