Là một người làm ở mảng giải trí, không ít lần tôi tiếp xúc ở cự ly gần với ca sĩ, người mẫu, diễn viên... Nhiều người trong số họ là thần tượng của giới trẻ.
Tiếp xúc với nghệ sĩ, thấu hiểu những chuyện hậu trường, khuất mặt công chúng, tôi chia sẻ với tâm tư của những nghệ sĩ tài năng đích thực, đồng thời cũng thấy thương cho họ vì áp lực của gánh nặng “bị làm thần tượng”.
Bởi ngoài những lúc thăng hoa vì nghệ thuật, họ muốn sống bình thường và vô danh, muốn ngồi bệt vỉa hè hoặc đi chợ với đồ bộ nhưng chẳng thể vì khán giả mà thấy họ như thế thì thể nào cũng bàn ra tán vào.
Cũng có những nghệ sĩ mà khi tiếp xúc với họ, biết những chuyện hậu trường, tôi lại thương cho những bạn trẻ đã trót xem họ là thần tượng vì họ không xứng đáng với từ đó.
Đó là những thần tượng ảo, được tạo thành từ công nghệ lăngxê, họ không sáng tạo cái gì đáng kể mà chỉ dùng những vụ việc ồn ào để gây chú ý, họ sẵn sàng kể chuyện họ ngoại tình hoặc chỉ chăm chăm khoe những món đồ thời trang hàng hiệu...
Hãy cẩn trọng và cảnh giác với những thần tượng ảo bởi vì họ sẽ lôi các bạn trẻ đến với một thế giới hào nhoáng, giả tạo.
Ngày nay, công nghệ lăngxê đang ngày càng phát triển ở Việt Nam và mang đến cho bạn trẻ những ngôi sao ẩn mình chờ... tắt! Lên báo phát biểu ồn ào về quan hệ của mình với những người nổi tiếng hơn, kể lể chuyện phòng the, tình cảm cá nhân, đi du lịch cũng khoe ảnh, rồi dự sinh nhật, khai trương cũng khoe hình...
Có nhiều thần tượng ảo xuất hiện mãi rồi ảo tưởng mình là thần tượng thật, dù mỏi mắt cũng không kiếm được một thành quả nghệ thuật nào đó mà họ tạo ra.
Tôi muốn chia sẻ rằng các bạn chỉ nên nhìn thần tượng như một đối tượng để hâm mộ ở góc độ công việc và sáng tạo của họ. Hãy cảm ơn họ vì những sáng tạo đóng góp cho đời, và sau đó chỉ nhìn họ như những con người bình thường như chúng ta.
Thêm vào đó, nếu nghệ sĩ thần tượng của mình có những việc làm, hành xử khác thường và không như chúng ta mong ước rằng họ luôn hoàn hảo, thì cũng đừng chê bai hay nói xấu họ. Họ cũng là người bình thường, có đúng có sai và cần được chia sẻ hơn là chê bai và bới móc, đòi hỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận