12/07/2012 16:12 GMT+7

Chứng khoán tăng phiên thứ hai liên tiếp

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Kết thúc phiên giao dịch chiều 12-7, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp. Thanh khoản của hai sàn tăng mạnh nhưng vẫn đứng ở mức rất thấp kể từ đầu năm.

USIW8Gpy.jpgPhóng to
Thanh khoản chứng khoán tăng mạnh nhưng vẫn thấp so với đầu năm 2012 - Ảnh: T.Đ.

Tại sàn TP.HCM, chỉ số VN-Index tăng 1,44 điểm lên mức 408,72 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 43,5 triệu đơn vị chứng khoán chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 661 tỉ đồng. Chỉ số nhóm cổ phiếu lớn VN30 cũng tăng 1,55 điểm lên mức 483,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 8,3 triệu đơn vị chứng khoán chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 141,7 tỉ đồng.

Cổ phiếu VN30 đa số tăng giá mạnh, trong đó cổ phiếu GMD tăng trần 1.000 đồng lên 22.600 đồng/cổ phiếu. Ngược lại có 3 mã VN30 giảm giá là DPM giảm 200 đồng, MSN giảm 1.500 đồng và PVD giảm 300 đồng.

Trên thị trường, các cổ phiếu nhỏ VSG, IFS, CMX tăng hết biên độ 5% giá trị. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu hàng gia dụng và xây dựng có mức giảm mạnh nhất trong phiên như GDT, GIL, CYC, LAF, HU1, HU3…

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng thêm 0,73 điểm lên mức 69,32 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 34,5 triệu đơn vị chứng khoán chuyển nhượng, tương ứng tổng giá trị 294,7 tỉ đồng giao dịch. Chỉ số HNX30 tăng mạnh 2,06% lên mức 130,9 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 18,5 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng tổng giá trị giao dịch 177 tỉ đồng.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16-7, Công ty CP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (SMT) sẽ đưa 165.937 cổ phiếu niêm yết bổ sung, nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên 2.931.724 cổ phiếu SMT trên sàn Hà Nội.

Theo công bố của Kim Eng VN sáng nay, tính lũy kế trong sáu tháng đầu năm, khối nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 26,7 triệu USD tại thị trường Việt Nam.

Mặc dù khối này đã mua ròng liên tục trong tháng 2 và tháng 3 khi thị trường tăng giá, tuy nhiên lượng mua ròng giảm mạnh trong các tháng sau đó. Thậm chí trong tháng 4 và tháng 6, khối ngoại bán ròng đáng kể, trùng hợp với khu vực thị trường ở vùng đỉnh và bước vào xu hướng giảm và cũng cùng thời gian thị trường thế giới biến động giảm mạnh.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên